Tỉnh dậy sau 'cuộc vui bất khả kháng', gái trẻ bàng hoàng biết mình bị lừa cay đắng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nếu điều đó xảy ra cháu nên tìm sự giúp đỡ của mẹ, không vì bất cứ lí do gì mà giấu mẹ để rồi khi gặp khó khăn lại nghĩ quẩn, làm điều dại dột khiến thiệt thân, khiến đau lòng những người sinh thành ra cháu. 

Bác nghĩ điều quan trọng hiện nay với cháu sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tâm sự đẫm nước mắt của gái trẻ tự biến mình thành 'mồi ngon' cho Sở Khanh, không phải là dằn vặt đau khổ về nguyên nhân đánh mất "cái ngàn vàng" của người con gái do cháu tự nguyện dâng hiến hay bị kẻ xấu xa lợi dụng lừa gạt. Mà việc cần làm là cháu phải chuẩn bị tinh thần nếu một thời gian nữa cháu phát hiện ra mình có bầu. 

Cháu còn quá trẻ với cái tuổi 18, 19, công việc làm ở quán cơm bình dân cũng chỉ đủ cho cháu sống qua ngày, vậy chẳng may cháu có bầu thì cháu tính sao? 

Theo bác, nếu điều đó xảy ra cháu nên tìm sự giúp đỡ của mẹ, không vì bất cứ lí do gì mà giấu mẹ để rồi khi gặp khó khăn lại nghĩ quẩn, làm điều dại dột khiến thiệt thân, khiến đau lòng những người sinh thành ra cháu. 

Nếu cháu quyết định sinh con và được cha mẹ ủng hộ thì không có gì đáng bàn, còn trường hợp cháu chưa sẵn sàng làm mẹ và kinh tế của bố mẹ chá ở quê bí bách, thiếu hụt không thể cưu mang cháu và em bé thì cháu nên suy nghĩ thật kỹ về cách giải quyết cho chuyện này. Bây giờ xã hội cũng không quá khắt khe với lỗi lầm của lớp trẻ như trước nên cháu yên tâm. Đừng chần chừ, giấu diếm rồi dại dột làm những việc sai lầm sẽ mang tội với lương tâm đấy cháu nhé. 

Mong sẽ không có điều bất ổn với cháu. Hãy biết rút kinh nghiệm để sống tử tế hơn cháu nhé. 

MỚI - NÓNG