Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến ngày 16/2 để phòng corona

Tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ học đến ngày 16/2 để phòng corona
TPO - Tỉnh Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học đến ngày 16/2, tức thêm 1 tuần nữa so với thông báo ban đầu. Đây cũng là tỉnh đầu tiên kéo dài lịch nghỉ cho học sinh đến tận giữa tháng 2.

Chiều 5/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn hỏa tốc gửi tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh về việc khẩn trương thực hiện biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học thêm một tuần để phòng chống dịch bệnh corona.

Theo đó, học sinh sẽ nghỉ đến hết ngày 16/2 thay vì ngày nghỉ học đến ngày 9/2 như văn bản vừa phát đi cách đây hai ngày.

Ngoài nội dung này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu đối với người từ các vùng có dịch đến Quảng Ngãi kể từ ngày 5/2 trở đi phải thực hiện cách ly 14 ngày tại cơ sở 2 bệnh viện Đa khoa Bình Sơn.

Giao công an tỉnh cung cấp danh sách và địa chỉ nơi lưu trú của người đến từ các vùng dịch trong và ngoài nước cho UBND các huyện,thành phố để chủ động các biện pháp cách ly; hoàn thành nhiệm vụ trong ngày 5/2/2020.

Trong sáng 5/1, tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án phòng chống dịch bệnh Corona trên địa bàn tỉnh, theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 2.200 lao động người Trung Quốc đang làm việc tạikhu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý đã có 1.700 lao động trở về quê ở Trung Quốc ăn Tết và hiện đang quay trở lại Quảng Ngãi làm việc. Việc kiểm soát nguồn lây đối với những đối tượng này đang được cấp bách triển khai, hiện đã có 227 lao động được cách ly theo dõi trong 14 ngày. Số còn lại, lực lượng chức năng đang theo dõi và cập nhật liên tục lịch trình trở lại của lao động để có hướng theo dõi sức khỏe, cách ly độc lập trong 14 ngày.

Hiện nay, tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện tiếp nhận 130 công dân Việt Nam từ các nước có dịch về cách ly tại Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng giáo dục quốc phòng theo chỉ đạo của Quân khu V.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.