Tính cách khác biệt, nhưng tại sao ông Joe Biden và bà Kamala Harris trở thành bạn thân?

HHT - Từ rất lâu trước khi ông Joe Biden lựa chọn bà Kamala Harris làm ứng cử viên Phó Tổng thống trong chiến dịch tranh cử của mình, và trước cả khi họ là “đối thủ” để Đảng Dân chủ chọn làm ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ, thì họ đã là bạn thân. Điều gì đã gắn kết bộ đôi Biden - Harris như vậy?

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris dường như có tính cách rất khác nhau. Ông Biden có vẻ trầm ổn hơn, còn bà Harris dường như xông xáo, ồn ào hơn. Thậm chí, nhiều người nhận xét rằng bà Harris có ánh mắt và giọng nói giống như một… cô hiệu trưởng vậy.

Nhưng đã từ rất lâu rồi, Biden và Harris có một mối quan hệ thân thiết, đó là vì tình yêu thương mà cả hai dành cho Beau Biden - người con trai của ông Biden, và vì cả nỗi đau mà họ đã chia sẻ khi Beau qua đời.

Tính cách khác biệt, nhưng tại sao ông Joe Biden và bà Kamala Harris trở thành bạn thân? ảnh 1

Ông Joe Biden và con trai Beau Biden năm 2008. Ảnh: Paul J Richards/ AFP/ Getty Images.

Bà Harris vốn là bạn thân của Beau suốt nhiều năm. Khi Beau mất vào năm 2015 vì bệnh ung thư não, bà là một trong số ít người hiểu rõ cảm xúc của ông Biden nhất. Chính ông Biden cũng nói rằng, tình bạn của giữa bà Harris và Beau là điều mà ông “đã nghĩ đến rất nhiều” khi quyết định chọn bà làm người cùng tranh cử với mình.

Bà Harris và Beau Biden đều từng làm Tổng chưởng lý - Harris ở bang California, (Beau) Biden ở bang Delaware, và họ làm việc chung với nhau rất nhiều, rồi trở nên thân thiết từ năm 2011 - 2012. Trong hồi ký của mình, Harris gọi Beau Biden là “một người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời đến mức không thể tin được”, và có những lúc căng thẳng, bà và Beau “trò chuyện hằng ngày, đôi khi là nhiều lần mỗi ngày”.

Tính cách khác biệt, nhưng tại sao ông Joe Biden và bà Kamala Harris trở thành bạn thân? ảnh 2

Bà Kamala Harris là bạn thân với Beau Biden, con trai ông Joe Biden. Ảnh: Kamala Harris.

Sau khi Beau Biden qua đời, bà Harris nói rằng, "ngoài tất cả những gì ông ấy (Joe Biden) đã làm được (cho đất nước), ông ấy còn trao cho chúng ta người bạn yêu mến của tôi là Beau”.

Trong nhiều trường hợp khác, ông Joe Biden và bà Kamala Harris đều nói rằng, Beau Biden chính là lý do khiến họ tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Tính cách khác biệt, nhưng tại sao ông Joe Biden và bà Kamala Harris trở thành bạn thân? ảnh 3

Bà Kamala Harris cũng trở thành bạn thân của ông Joe Biden từ rất lâu trước khi họ trở thành bộ đôi cùng tranh cử. Ảnh: Kamala Harris.

Tình bạn thân thiết giữa ông Joe Biden và bà Kamala Harris có lẽ là điều mà Tổng thống Trump không nghĩ tới, khi ông nói rằng không hiểu tại sao ông Biden lại chọn bà Harris làm cấp phó của mình. Theo lý giải của Tổng thống Trump thì bà Harris là “một phụ nữ xấu tính”. Lúc phóng viên hỏi tại sao, thì ông Trump giải thích tiếp rằng “tôi bảo là bà ta xấu tính với Biden ấy”.

Tổng thống Trump nói như vậy vì ông Biden và bà Harris cũng có lần “đụng độ” căng thẳng khi tranh luận để trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ, và sau đó, ông Biden nói rằng ông “bị tổn thương” vì bị bà Harris công kích.

Tính cách khác biệt, nhưng tại sao ông Joe Biden và bà Kamala Harris trở thành bạn thân? ảnh 4

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Ảnh: UPI.

Nhưng tình bạn giữa họ sau đó vẫn không bị ảnh hưởng. Joe Biden nói ông và bà Harris đã trò chuyện và giải tỏa căng thẳng. Ông khẳng định: “Tôi không để bụng. Tôi đã nói rất rõ rằng tôi không hay để bụng. Tôi nghĩ đó là một cuộc tranh luận, và chỉ đơn giản thế thôi”.

Giờ đây, bộ đôi Biden - Harris sắp trở thành Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Khi đó, sẽ lại có một tình bạn thân, bên ngoài công việc, giữa Tổng thống và Phó Tổng thống, giống như ông Obama và ông Biden trước đây.
Tính cách khác biệt, nhưng tại sao ông Joe Biden và bà Kamala Harris trở thành bạn thân? ảnh 5
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ
Cán bộ Đoàn cần có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi bạn trẻ
HHT - "Cán bộ Đoàn phải là những người tiên phong, gương mẫu, đi đầu; có trách nhiệm thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến trong mỗi bạn trẻ. Nếu ở đâu cán bộ Đoàn gương mẫu, nhiệt tình, hăng say hoạt động thì ở đó công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển và đoàn viên, thanh niên sẽ tham gia hoạt động Đoàn bằng nhu cầu tự thân”, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ tại chương trình đối thoại với ĐVTN cơ quan T.Ư Đoàn. 

Có thể bạn quan tâm