Tin16/5: Huấn luyện viên HAGL nói gì khi học trò bị tố hay ăn vạ?

HLV Dương Minh Ninh của HAGL.
HLV Dương Minh Ninh của HAGL.
TPO - Hà Nội FC vượt qua HAGL, bầu Hiển lập tức thưởng nửa tỷ đồng. Hé lộ lý do Công Phượng phải ngồi dự bị. CLB TP.HCM treo thưởng 50 triệu đồng cho 1 bàn thắng. Roma từ chối để Arsenal và Monaco tiếp cận Under. HLV Emery lên tiếng về tin đồn dẫn dắt Arsenal...

HLV HAGL nói gì khi học trò bị tố hay ăn vạ? Trước những cáo buộc từ CĐV Hà Nội FC rằng các cầu thủ HAGL thường xuyên ăn vạ và câu giờ, HLV Dương Minh Ninh đã lên tiếng. Ông cho biết, Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện đội bóng phố Núi không bao giờ cổ xúy cầu thủ câu giờ, mà luôn phải hướng tới bóng đá đẹp và sự fair-play.

Hà Nội FC vượt qua HAGL, bầu Hiển lập tức thưởng nửa tỷ đồng. Ngay sau khi Hà Nội FC vượt qua HAGL bằng luật bàn thắng sân khách để giành vé vào chơi bán kết Cúp QG 2018, bầu Hiển đã lập tức xuống sân và thưởng cho các cầu thủ số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, các cầu thủ Hà Nội FC còn nhận thêm 250 triệu đồng nhờ khung thưởng cho 1 trận hòa.

Hé lộ lý do Công Phượng phải ngồi dự bị. Công Phượng hiện dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Cúp QG 2018, nhưng trong cuộc tái đấu Hà Nội FC tại tứ kết, HLV Dương Minh Ninh bất ngờ cất tiền đạo người Nghệ An lên ghế dự bị. Theo ông Ninh, trước trận Công Phượng đã gặp vấn đề về sức khỏe nên ông quyết định để tiền đạo người Nghệ An ngồi ngoài trong hiệp 1.

CLB TP.HCM treo thưởng 50 triệu đồng cho 1 bàn thắng. BLĐ CLB TP.HCM vừa công bố mức thưởng khủng cho mỗi bàn thắng đội nhà ghi được. Cụ thể, đội bóng của cựu quyền chủ tịch Lê Công Vinh sẽ thưởng nóng 50 triệu đồng cho mỗi bàn thắng ghi được bất chấp kết quả các trận đấu. Quyết định này nhằm để cổ vũ tinh thần đoàn quân của HLV Miura trong bối cảnh vừa có những biến động về thượng tầng của CLB.

Roma từ chối để Arsenal và Monaco tiếp cận Under. Theo nguồn tin từ Italia, AS Roma đã từ chối cho phép Arsenal và Monaco tiếp cận ngôi sao 20 tuổi Cengiz Under. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ này đã ghi 8 bàn & 2 kiến tạo từ tháng Hai năm nay cho Roma và anh nhanh chóng được Arsenal với Monaco ra giá khoảng 30 triệu euro.

HLV Emery lên tiếng về tin đồn dẫn dắt Arsenal. HLV Unai Emery khẳng định, ông chưa nhận được bất cứ lời mời nào từ phía Arsenal. Trước đó từng xuất hiện tin đồn “Pháo thủ” đang có kế hoạch mời vị chiến lược gia 46 tuổi này ngồi “ghế nóng” của đội bóng chủ sân Emirates thay HLV Arsene Wenger.

Tiếc tiền, Arsenal chọn người cũ thay HLV Wenger. Vì không muốn đầu tư quá nhiều tiền vào việc mua sắm cầu thủ nên Ban lãnh đạo Arsenal dự định sẽ bổ nhiệm “người cũ” Mikel Arteta làm HLV trưởng thay Arsene Wenger. Trong quá khứ, Mikel Arteta từng có nhiều năm thi đấu cho Arsenal trước khi treo giày để làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola.

Barcelona quan tâm tới hậu vệ Napoli. Bên cạnh Clemente Lenglet, Barcelona đang để ý với trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli trong nỗ lực bổ sung trung vệ đề phòng Samuel Umtiti rời CLB. Koulibaly đã trở thành một trung vệ hàng đầu Serie A dưới thời HLV Maurizio Sarri và gần đây anh được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal.

Lindelof chuẩn bị chia tay M.U. Được kỳ vọng rất nhiều kể từ khi gia nhập Old Trafford, tuy nhiên viễn cảnh Victor Lindelof chia tay M.U không phải là nhỏ. Bởi lẽ, Mourinho dự kiến tiếp tục mua thêm trung vệ khủng, với mục tiêu cạnh tranh những giải đấu lớn nhất mùa sau. Và theo báo chí Anh, có thể Mourinho sẽ gửi Lindelof sang Wolves theo dạng cho mượn.

Bonucci sáng cửa đến Anh thi đấu. Từng từ chối Man City cách đây 2 năm vì cậu con trai bé có vấn đề về sức khỏe, năm nay, Leonardo Bonucci có thêm một cơ hội khác để trải nghiệm Premier League. Tuy nhiên, lần này là M.U, khi tờ Tuttosport đưa tin, HLV Jose Mourinho rất muốn có trung vệ 31 tuổi của AC Milan.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.