Tin vắn văn nghệ

Tin vắn văn nghệ
TP - Lễ hội Đền Hùng 2014 diễn ra trong 6 ngày, kể từ mùng 6/3 âm lịch, do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì. Phần lễ gồm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu của các xã vùng ven khu du tích Đền Hùng. 

Nhiều hoạt động biểu diễn, trưng bày khác: Chương trình nghệ thuật chào mừng Giỗ Tổ Về miền di sản, nhằm tôn vinh hai di sản được UNESCO công nhận-hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; trưng bày hiện vật tại bảo tàng Hùng Vương; triển lãm tranh ảnh Chủ quyền biển, đảo Việt Nam; bắn pháo hoa tầm thấp tối 6/3 tại Quảng trường Hùng Vương. 

 P.V.T

Mở rộng tri thức cho trẻ em khiếm thị. Chiều 28/2, tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội ra mắt Tủ sách Nhịp cầu thế giới gồm 10 cuốn sách nổi dành cho trẻ em khiếm thị. Đây được coi là Tủ sách chữ nổi chính thống đầu tiên tại Hà Nội nhằm trang bị kĩ năng sống, ứng xử, nhân cách, đạo đức và tri thức học sinh trong trường. Tủ sách được sự đóng góp tài chính của một số cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài cùng sự ủng hộ của một số nhà sách.

Hiếu Thảo

Giọng ca gạo cội Ánh Tuyết du diễn cùng 2 đàn em 8X Ngọc Quy và Quý Bình (nguyên diễn viên điện ảnh) trong đêm nhạc Tình lỡ tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh - 155 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng vào tối 8/3 và café Làng Nghề - 15 Lê Lợi, Huế tối 9/3. “Nếu ở Quý Bình luôn đồng hiện lời ca chân thành, mộc mạc chan chứa cảm xúc thì Ngọc Quy lại sở hữu một giọng hát khá chuẩn mực mang màu sắc cổ điển”, Ánh Tuyết giới thiệu về bạn diễn. 

 NPV

Nguyễn Ngọc Thạch - tác giả Đời callboy vừa cho ra mắt tập truyện ngắn Một giọt đàn bà. Đây có thể coi là “công trình nghiên cứu” của anh về đàn bà nói chung và gái mãi dâm nói riêng.

Tin vắn văn nghệ ảnh 1

Khá nhiều các tên truyện có cùng một từ: Kiếp đĩ, Mắt đĩ, Xóm đĩ, Một con đĩ yêu nghề, Một con đĩ hạnh phúc, Một con đĩ còn trinh…Khi khai thác đề tài nhạy cảm này, tác giả thường đi sâu vào khắc họa tính cách nhân vật trong những hoàn cảnh éo le. Trừ vài truyện có vẻ tươi sáng, dí dỏm về đời sống của dân công sở nữ, phần lớn các câu truyện đều buồn và nhuốm màu bi kịch. Tuy nhiên có thể thấy nhiều chỗ, tác giả có phần cường điệu hóa tính cách và hành động nhân vật như để tô đậm thêm nỗi ám ảnh của mình. Sách do NXB Văn hóa Thông tin và tủ sách Người Trẻ Việt ấn hành.

N.M.Hà

MỚI - NÓNG