Tin vắn văn nghệ ngày 5/9

Tin vắn văn nghệ ngày 5/9
TP - Hạn chót nhận hồ sơ xét tặng Nghệ nhân ưu tú ngày 25/12, theo kế hoạch xét tặng đợt 1 năm 2015 do Bộ VHTT&DL ban hành. 

Hội đồng cấp tỉnh xét hồ sơ nghệ nhân có đủ tiêu chuẩn trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, gửi về sở VHTT&DL, chậm nhất 30/9. 

Sở xét hồ sơ chậm nhất tới 25/12, trình lên hội đồng cấp Bộ-chịu trách nhiệm gửi lên hội đồng cấp Nhà nước, chậm nhất ngày 30/4. Hội đồng cấp nhà nước có hai tháng thẩm định, công bố kết quả trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và của Bộ VHTT&DL, sau 15 ngày họp. 

P.V
* Đón Trung thu cùng Xuân Bắc-Tự Long tối 8/9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Không hóa thân thành chú Cuội nữa, hai nghệ sỹ vào vai hai anh em tính cách trái ngược, nảy sinh nhiều tình huống gây cười. 

Xuân Bắc nói chiêu trò mới của hai anh là cách “giáo dục tự nguyện, trẻ xem xong tự thấy mình phải làm gì”. Ngoài ra còn có một số tiết mục xiếc thú của Liên đoàn Xiếc VN. Chương trình nào của Xuân Bắc cũng có tiết mục tặng quà, theo hứa hẹn một số món quà giá trị hơn tiền vé. 

Toan Toan
* Bộ VHTT&DL vừa có quyết định công nhận Lễ hội Ok Om Bok (Lễ hội cúng trăng) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Lễ hội tổ chức hằng năm tại Ao Bà Om ở khóm 4, phường 8 (TP Trà Vinh), một lễ hội dân gian truyền thống gắn với tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh nói riêng và đồng bào Khmer Nam bộ nói chung.

Đến nay, Trà Vinh có bốn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Lễ hội cúng biển Mỹ Long, Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Trà Vinh, Nghệ thuật Chầm - riêng Chà pây của nghệ nhân Khmer ở xã Tân Hiệp (Trà Cú) và Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer.

Diệu Hiền
* Tìm lại tình yêu cuộc sống - những viên ngọc đời thường. Cuốn sách là những bài viết chọn lọc từ cuộc thi “Viết nên điều kỳ diệu” gồm 34 câu chuyện có thật xúc động về 34 tấm gương, những tâm hồn giàu trắc ẩn chuyên làm việc thiện nguyện, hoặc giàu nghị lực để vượt khó, làm được những việc có ích cho đời và truyền cảm hứng cho người xung quanh. 

T.Q

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.