Tin vắn Văn nghệ ngày 13/10

Tin vắn Văn nghệ ngày 13/10
TP - “Á Đông tối giản”. Triển lãm nội thất của nhà thiết kế, sáng lập Module 7, chị Phạm Kiều Phúc, ra mắt 9h ngày 18/10 kéo dài đến 9/11 tại 83 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Tác giả tâm sự, luôn tìm cách loại bỏ các chi tiết rườm rà, nhấn vào đặc trưng, cái “cốt lõi” của sự vật bằng khối và nét. Triển lãm nhân kỷ niệm 12 năm thành lập Module 7 trên chặng đường chia sẻ niềm đam mê gìn giữ, nâng cao giá trị của các phương pháp sản xuất thủ công. Sản phẩm gồm đồ gỗ, gốm, đồng, tre, sơn mài, tri ân những người thợ thủ công lành nghề.

B.T

* Thi ảnh “Sông hồ trong xanh, cuộc sống an lành”, báo Hà Nội Mới tổ chức. Cuộc thi dành cho nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, hạn chót 20/1/2015. Tác giả gửi tối đa 30 ảnh màu và đen trắng, chụp sông hồ Hà Nội từ 2010 đến nay. Không chấp nhận tác phẩm được giải hoặc triển lãm trong và ngoài nước, đã qua xử lý kỹ thuật.

Toan Toan

* Tại TPHCM, 33 thí sinh xuất sắc nhất khu vực phía Nam vừa trải qua phần thi năng khiếu ở vòng bán kết Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2014. Cuộc thi do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, T.Ư Hội Sinh viên VN chỉ đạo. Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên VN tổ chức từ tháng 4 đến tháng 10.

Nguyễn Dũng

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.