Tin vắn Thể thao 2/3: Tiến Minh vào vòng đấu chính giải Đức mở rộng

Tin vắn Thể thao 2/3: Tiến Minh vào vòng đấu chính giải Đức mở rộng
TP - Tiến Minh vào vòng đấu chính thức giải Đức mở rộng; Lần đầu tiên VN tổ chức Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền; Ronaldo xin lỗi vì hạ thấp đồng đội...

* Lần đầu tiên VN tổ chức Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền

Nhằm giới thiệu văn hóa Võ cổ truyền Việt Nam, cổ vũ phong trào luyện tập võ cổ truyền đồng thời giao lưu với các nước trên thế giới, Liên Đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) phối hợp cùng Sở VHTT TPHCM tổ chức Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất từ ngày 24 đến 30/7/2016. 

Giải đấu có sự tham gia của khoảng hơn 850 người gồm các võ sư, HLV, trọng tài, VĐV võ thuật, CĐV của 50 đoàn đến từ hơn 30 quốc gia như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Australia, Mianma, Lào, Campuchia...

* Tiến Minh vào vòng đấu chính giải Đức mở rộng

Ngay sau khi chia tay với giải cầu lông Áo mở rộng, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tiếp tục tham dự giải Đức mở rộng diễn ra từ ngày 1 đến 6/3 tại thành phố Mulheim an der Ruhr. Với thứ hạng 42 thế giới, Tiến Minh được vào thẳng vòng đấu chính mà không phải qua vòng sơ loại. Tiến Minh sẽ có trận ra quân ở vòng 1 ngày hôm nay gặp đối thủ người Đan Mạch Joachim Persson (hạng 88 thế giới).

* Ronaldo xin lỗi vì hạ thấp đồng đội

Siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vừa phải lên tiếng xin lỗi đồng đội vì “vạ miệng” nói rằng “Real Madrid đã dẫn đầu La Liga nếu tất cả các đồng đội đều chơi như tôi”, sau trận Real Madrid thua 0-1 Atletico Madrid ở vòng 26 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) hôm 27/2. Theo giới truyền thông, sau phát ngôn gây sốc, không khí trong phòng thay đồ của Real trở nên ngột ngạt và Ronaldo đã phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời khẳng định bản thân không biết cách diễn đạt quan điểm khiến mọi người hiểu lầm.

* Cựu Chủ tịch CLB Bayern Munich ra tù

Sau 21 tháng ngồi tù vì tội trốn thuế tại nhà tù Landsberg, bang Bavaria, miền nam nước Đức, cựu Chủ tịch CLB Bayern Munich, ông Uli Hoeness đã được thả tự do ngày 29/2. Hồi tháng 3/2014, ông Uli Hoeness (64 tuổi) bị tuyên phạt tù 3 năm rưỡi vì các hoạt động trốn thuế trong thời gian từ 2003-2009 với số tiền lên tới 31,5 triệu USD (28,5 triệu euro). Bộ trưởng Tư pháp Bavaria đã thông báo quyết định thả tự do cho ông Hoeness với báo giới, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Như vậy, ông Hoeness chỉ thi hành một nửa thời gian thụ án theo phán quyết của toà.

MỚI - NÓNG