Tin Văn nghệ ngày 6/9

ảnh: N.Đ.Toán
ảnh: N.Đ.Toán
TP - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam giỗ tổ sân khấu sáng 5/9 tại rạp Đại Nam, quy tụ vài trăm nghệ sĩ nhiều thế hệ. 

Đây là lần thứ 5 diễn ra Ngày sân khấu Việt Nam được Chính phủ công nhận. Trước nghi lễ thắp hương cúng tổ nghề, Hội tặng quà các NSND, NSƯT bước vào tuổi 70, 80 lần lượt 5 và 3 triệu đồng. 

Không chỉ là ngày hội để nghệ sỹ gặp nhau, Hội tổng kết, trao giải thưởng cho tác giả kịch bản, vở diễn, diễn viên, họa sỹ, sách lý luận xuất sắc năm 2013.

 Toan Toan
* Liên hoan Diễn xướng Dân gian Văn hóa Dân tộc và Trình diễn Trang phục Dân tộc diễn ra tại Đà Lạt từ 31/10 đến 2/11. 

Trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội; Các loại hình dân ca, dân vũ, các trò diễn dân gian tiêu biểu của vùng, miền; Nét đẹp của trang phục dân tộc các vùng... Tham gia có 36 đoàn các tỉnh, mỗi đoàn diễn 35 phút, các tiết mục đều phải có cốt truyện, kết hợp giữa lời ca điệu nhạc với hành động diễn xuất.

Anh Linh

* Lễ trao giải thưởng Doanh nhân sáng tạo trẻ trong lĩnh vực thiết kế - thời trang 2014 lúc 14h45 ngày 9/9 tại Hội đồng Anh, số 20 Thụy Khuê, Hà Nội. 

Tên của quán quân và á quân sẽ được công bố tại lễ trao giải. Hai người chiến thắng cũng sẽ trình bày đề án kinh doanh và giới thiệu các thiết kế tiêu biểu của thương hiệu thời trang của mình. 

Quán quân tới London vào 13/9 để tham dự các chương trình đào tạo, gặp gỡ các nhà thiết kế chiến thắng từ các quốc gia khác để cùng tìm hiểu về nền công nghiệp sáng tạo Vương quốc Anh.

* Tứ tấu Faycal salhi diễn tại L’Espace 24 Tràng Tiền Hà Nội lúc 20h tối 11/9. Những bản nhạc mà Faycal Salhi chơi cùng các nghệ sỹ trong tam tấu của mình đi theo phong cách Jazz hiện đại nhưng phảng phất âm sắc và nhịp điệu Ả rập - Andalousie. 

Những giai điệu đồng quê Andalousie đã khắc sâu từ thời thơ ấu của cậu bé Faycal Salhi trở thành nét mới lạ trong phong cách âm nhạc của anh cùng cây đàn oud từ Trung Đông cổ đại.

T.Q

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.