Tin Văn nghệ: 'Điều còn mãi' thành Hòa nhạc Quốc gia

Trọng Tấn và Tùng Dương hơn một lần tham gia “Điều còn mãi”. Ảnh: Lê Anh Dũng.
Trọng Tấn và Tùng Dương hơn một lần tham gia “Điều còn mãi”. Ảnh: Lê Anh Dũng.
TP - Sau một năm gián đoạn, chương trình vinh danh chính ca Việt trở lại Nhà hát Lớn vào 14h ngày 2/9, trực tiếp trên VTC1. Năm nay, chương trình nâng tầm thành Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi do Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì, báo VietNamNet tổ chức. 

Nhân dịp này, Bộ Thông tin & Truyền thông triển lãm tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa tại sảnh Nhà hát Lớn. Điều còn mãi  tiếp tục đồng hành Dàn nhạc Giao hưởng VN, chỉ huy Lê Phi Phi. Phối khí: Trần Mạnh Hùng, Lưu Quang Minh. Ca sĩ: Trọng Tấn, Tùng Dương, Lan Anh, Đăng Dương, Hà Phạm Thăng Long, Mạnh Dũng.

Chương trình xen kẽ các tác phẩm khí nhạc như Tổ quốc (Hồ Bắc), Người về đem tới ngày vui (Trọng Bằng), Vinh quang hồn dân tộc (Đỗ Hồng Quân), Bài ca chung thủy (Hoàng Dương)... và thanh nhạc: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó (Nguyễn Tài Tuệ), Bám biển quê hương (Phạm Tuyên), Người lái đò trên sông Pô Cô (Cầm Phong - Mai Trang), Đất nước tình yêu (Lệ Giang), Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn)... BTC cho hay, đã tìm được nhà tài trợ cố định để chương trình có thể tổ chức mãi như tên gọi.      

NMH

* Môn “Trịnh Công Sơn học” tại Mỹ?

Đồng hành lễ đặt tên đường Trịnh Công Sơn ở Hà Nội sáng 26/8 sẽ có buổi ra mắt Học bổng Âm nhạc Trịnh Công Sơn tại TPHCM nhằm hỗ trợ tài năng âm nhạc cũng như các em có triệu chứng tự kỷ. 

Chương trình có sự tham gia của RedOne, một trong những nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ hàng đầu thế giới từng nhiều lần giành giải Grammy. 

Hai giáo sư Trung tâm Ngôn ngữ học Văn chương và Văn hóa, Đại học UCLA của Mỹ (đang thăm Việt Nam) cũng cùng gia đình trao đổi kế hoạch phát triển thêm môn “Trịnh Công Sơn học”. 

Môn học này tại UCLA đang vào năm thứ 2 với học viên là người Mỹ gốc Việt và những người ngoại quốc khác. Đây là đại học thứ hai sau Pháp và Nhật có chuyên khoa về Trịnh Công Sơn như là một phần của khóa học về văn chương, văn hóa Việt Nam. 

Buổi lễ đặt tên đường Trịnh Công Sơn sắp tới, ngoài đại diện UBND quận Tây Hồ, có đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam, 8 thành viên gia đình cùng bạn bè của nhạc sĩ.            

P.V.V

MỚI - NÓNG