Tin vắn ngày 7/10

Tin vắn ngày 7/10
TP - Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Cress (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đã xác định được quần thể Mang Muntiacus rooseveltorum thuộc họ hươu nai (Cervidae) được coi là đã tuyệt chủng cách đây 84 năm. 

Hiện lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đang đẩy mạnh việc bảo vệ loài Mang quý hiếm này.


Hoàng Lam

* Ngày 6/10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TPHCM cho biết mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh và sẽ đạt mức rất cao trong những ngày tới. Dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng đạt mức 1,58 đến 1,63m (vượt báo động 3 từ 0,08 đến 0,13m). 

Huy Thịnh

* Khởi tố thêm Phó giám đốc Bệnh viện và điều dưỡng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị chiều 6/10 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hai cán bộ y tế liên quan đến 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Hướng Hóa ngày 20/7/2013. 

Đó là Bác sĩ Nguyễn Văn Thiện, Phó Giám đốc BVĐK Hướng Hóa và điều dưỡng viên Trần Thị Hải Vân về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai đối tượng này hiện đang được tại ngoại.

H.Thành

* Lừa phỏng vấn xin việc để hiếp dâm thiếu nữ. Ngày 6/10, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, vừa bắt một đối tượng lừa tuyển nhân viên lễ tân qua facebook rồi dụ đến nhà nghỉ hiếp dâm. 

Trước đó, Công an phường Bưởi, Tây Hồ nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị V. ở quận Cầu Giấy tố cáo bị một nam thanh niên mới quen qua mạng Facebook (FB), nickname là Duy Khanh Ngo hiếp dâm.

Chị V. đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận Tây Hồ để phỏng vấn xin việc. Đến nơi, V. lên phòng 401 và bị đối tượng trên hiếp dâm. Qua điều tra, công an xác định FB Duy Khanh Ngo tên thật là Ngô Duy Khánh (SN 1988, ở Xuân La, Tây Hồ). 

Minh Đức

MỚI - NÓNG