Tin vắn ngày 20-4

Tin vắn ngày 20-4
TP - Ngày 19-4, tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm giải phóng và 20 năm tái lập tỉnh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong dịp này, tại tỉnh này đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, khánh thành, khởi công nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, khánh thành nhà máy Phong điện 1 chính thức phát điện hòa vào mạng lưới điện quốc gia.

TPHCM (TP) - Khoảng 16 giờ 30 ngày 19-4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà số 41 Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM) do bà Nguyễn Thị Hằng (79 tuổi) làm chủ. Do căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lực lượng PCCC tại chỗ bất lực. Căn nhà và nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. 3 người bên trong đã được người dân phá cửa cứu thoát.

Hà Nội (TP)- Hôm qua, Sở Quy hoạch-Kiến trúc công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đại Thanh tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì). Theo quyết định điều chỉnh KĐT Đại Thanh có diện tích khoảng 15,7ha, dân số khoảng 3.000 người, nằm trên đường QL 70 là tuyến đường vành đai quan trọng của TP nối quận Hà Đông với QL 1A.

TPHCM (TP) - Ngày 19-4, Thanh tra TPHCM công bố quyết định thanh tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), tập trung làm rõ việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, tình hình đầu tư liên doanh liên kết (thông qua đầu tư góp vốn tại các doanh nghiệp khác), đầu tư thực hiện các dự án, tình hình quản lý công nợ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.