Tin vắn ngày 18/8

Tin vắn ngày 18/8
TP - Ga Hà Nội vừa đưa vào ke ga mới (chỗ để khách lên xuống tàu tại sân ga) đầu tiên vào sử dụng. 

Theo đó, ke ga cũ được nâng cao ngang bằng với sàn tàu để tạo thuận tiện cho khách lên xuống tàu, đặc biệt đối với người già, trẻ em và những người mang hành lý nặng. 

Ban Quản lý dự án Đường sắt khu vực 1, đại diện Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) làm chủ đầu tư cho biết: Ngoài ke số 1 được đưa vào sử dụng, các ke số 2, 3, 4, 5 và 6 được hoàn thành vào ngày 30/9. Trước đó, ngày 10/8, Tổng Cty ĐSVN đưa ke ga cao tại Ga Sài Gòn vào phục vụ đón, tiễn hành. 

Bảo An
* Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) Nguyễn Minh Thuần cho biết, những tháng đầu năm 2014, bệnh viện khám chữa bệnh cho dân gấp hơn 4 lần bộ đội. 

Cụ thể, khám chữa bệnh cho dân hơn 83.000 lượt người, trong khi bộ đội chỉ hơn 20.000 lượt người. Bệnh viện đã có nhiều tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 và nhiều thiết bị y tế hiện đại. Cũng theo ông Thuần, bệnh viện còn đi đến vùng kháng chiến cũ khám bệnh cho 1.605 người, cấp thuốc trị giá 129 triệu đồng.

Sáu Nghệ
* Ngày 17/8, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Trường THCS Xuân Phú (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Đây là ngôi trường giàu truyền thống của tỉnh Bắc Giang với 26 năm liên tục là trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Năm học vừa qua, nhà trường có 5 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 107 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 317 em đạt học sinh giỏi cấp huyện. 

 Nguyễn Trường
* Ban tổ chức Tin học trẻ tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2014 tổ chức tổng kết và trao giải: Phòng GD&ĐT huyện Bắc Sơn, Trường THPT Chu Văn An đoạt giải nhất tập thể; giải nhất cá nhân thuộc về các em: Phạm Thị Việt Trinh (Trường THPT Chu Văn An), Hoàng Thanh Tâm (Trường THCS thị trấn Bắc Sơn).

Duy Chiến

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.