Tin vắn ngày 17/2

Tin vắn ngày 17/2
TP - Khuyến khích sản xuất tôm giống chất lượng. Năm 2014, diện tích nuôi tôm công nghiệp ở tỉnh Cà Mau tăng nhanh, rộng lớn, sẽ cần trên 27 tỷ con. 

Hiện nay, các trại tôm giống ở Cà Mau nhỏ lẻ, ngoài vùng qui hoạch, chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Sở NN&PTNT Cà Mau chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giống thủy sản, ngăn chặn và xử lý tôm kém chất lượng nhập vào tỉnh.

Nguyễn Hương

Ngừng cấp điện cho cá nhân, đơn vị vi phạm trật tự xây dựng. Trước đó, tại huyện Tĩnh Gia, đặc biệt là trong Khu Kinh tế Nghi Sơn có tình trạng nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị quản lý kinh doanh bán điện ngừng cấp điện đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Hoàng Lam

Sinh ra thai chết lưu. Anh Bi Đô- chồng sản phụ Thảo ở xã Trần Thới, Cái Nước, Cà Mau cho biết, lúc 10 giờ ngày 15/2, vợ anh vào nhập viện, được chẩn đoán bình thường, chờ sinh. Đến 6 giờ ngày 16/2, bác sĩ trực Khoa sản cho siêu âm, kết luận thai chết lưu. Sản phụ Thảo sinh lúc 10 giờ cùng ngày, thai đã chết, nặng 3,3 kg.

Nguyễn Tiến Hưng

Phụ xe buýt bị đánh ngất trên xe. Đang phục vụ hành khách trên tuyến, bất ngờ phụ xe buýt số 35 - BKS 29T-2894 chạy tuyến Trần Khánh Dư - Mê Linh) bị hai thanh niên nhảy lên xe tấn công, dẫn tới hôn mê, phải nhập viện. Sự việc xảy ra hồi 12h55 ngày 13/2.

Anh Trọng

Sau tết, học sinh có dấu hiệu bỏ học. Ngày 16/2, Sở GD & ĐT Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng chưa thống kê số học sinh chính thức bỏ học sau tết nhưng dấu hiệu học sinh bỏ học tăng đột biến. Trường tiểu học Vĩnh Hậu A (Hòa Bình, Bạc Liêu) trong buổi sáng của ngày học chính thức đầu tiên sau tết, hơn 50 em không đến lớp.

MỚI - NÓNG