Tin vắn ngày 15/9

Tin vắn ngày 15/9
TP - Tuổi trẻ TT-Huế với di sản văn hóa. Đó là chương trình do Tỉnh Đoàn TT-Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp tổ chức phát động sáng 14/9, thu hút gần 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia, nhân hướng tới kỷ niệm 20 năm quần thể di tích cố đô Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới, 10 năm nhã nhạc - âm nhạc cung đình Việt Nam trở thành di sản văn hóa phi thể của nhân loại.

> Tin vắn ngày 14/9
> Tin vắn ngày 13/9

Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên tham gia tuần hành tuyên truyền giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; ra quân làm vệ sinh các điểm di tích lịch sử tại TP Huế; thi vẽ tranh “Nét đẹp di sản văn hóa”...

Nghĩ xanh - Mua sạch. Ngày 14/9, tại trường Tiểu học Phù Đổng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Trung tâm Phát triển Sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E) tổ chức Hội chợ Nghĩ xanh – Mua sạch thu hút hơn 500 học sinh và phụ huynh tham gia. 22 gian hàng của các doanh nghiệp, CLB trưng bày các sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện môi trường. Ngoài ra, các chuỗi trò chơi Think – Buy – Save (Nghĩ kỹ trước khi mua) nhằm tuyên truyền kiến thức mua sắm thân thiện, bảo vệ môi trường.

Hai công an viên ngồi chiếu bạc. Ngày 13/9, Đội cảnh sát trật tự cơ động Công an TP Cà Mau bắt quả tang 6 người ngồi trên chiếu bạc, trong đó có 2 công an viên ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) là ông Nguyễn Hoàng Hoài và Trần Phước Tiến. Cảnh sát cơ động ập vào chiếu bạc tổ chức tại nhà ông Nguyễn Văn Lộc, 42 tuổi, ở ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) thu 440 ngàn đồng và nhiều tang vật trị giá 6,8 triệu đồng.

Cháy rụi một xưởng gỗ. Trưa 14/9, xưởng gỗ hai tầng của ông Châu Văn Lạc ở phường 8 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) bị ngọn lửa thiêu rụi. Khi phát hiện đám cháy, thợ mộc cùng hàng trăm người dân trong khu phố dùng máy bơm nước, xô chậu để dập đám cháy nhưng không được. Đường vào xưởng gỗ hẹp nên xe chữa cháy khó tiếp cận hiện trường, cảnh sát phải đặt máy bơm chuyên dụng lấy nước sông gần đó, sau một giờ mới dập tắt được đám cháy. Chủ xưởng gỗ cho biết, cháy mất nhiều tài sản quý cùng vàng, bạc. Nguyên nhân có thể do chập điện.

Nguy cơ mất an toàn các hồ, đập thủy lợi. Theo Sở NN&PTNT Quảng Trị ngày 14/9, trên địa bàn tỉnh hiện có 130 công trình hồ chứa thủy lợi, 1 công trình hồ chứa thủy điện kiêm thủy lợi đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu cho gần 24.800 hecta đất canh tác. Các hồ chứa đã được xây dựng khá lâu, từ những năm 1970 - 1980 nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.