Tin vắn ngày 14/9

Tin vắn ngày 14/9
TP - Trực thăng cấp cứu bệnh nhân từ đảo Thổ Chu. Trưa 13/9, tổ bay trực thăng Mi-171 của Trung đoàn Không quân 917 thuộc Sư đoàn không quân 370 đang làm nhiệm vụ huấn luyện tại Sân bay Cần Thơ.

Nhận được lệnh bay cấp cứu, chuyển bệnh nhân nặng từ đảo Thổ Chu về đất liền, tổ bay lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Bệnh nhân là trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Xuân Tùng, 37 tuổi, công tác tại Trạm 610, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân.

Cất cánh từ Sân bay Cần Thơ lúc 11 giờ 58 phút, đón bệnh nhân tại đảo Thổ Chu bay về, hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ 33 phút. Tổ quân y Bệnh viện quân y 175 có mặt tại Sân bay Tân Sơn Nhất mau chóng đưa bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu để chẩn đoán, điều trị.

Trường Điền

* Tổng lãnh sự quán Indonesia cháy là do chập điện. Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại Tổng lãnh sự quán Indonesia (số 18 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) vào ngày 12/9, trung tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó phòng tham mưu Sở Cảnh sát PCCC TPHCM vừa cho biết, nhận định ban đầu về nguyên nhân gây cháy có thể là do chập điện.

Văn Minh

* Cần tăng thuế thuốc lá. Sáng 13/9, tại Hà Nội, Vụ Báo chí-Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) phối hợp với tổ chức HealthBridge Canada tổ chức hội thảo "Thuế thuốc lá và lợi ích của việc tăng thuế thuốc lá".

Tại hội thảo, bộ nguyên tắc và điều 6 công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) được khuyến cáo thực hiện. Một số khuyến cáo về dự thảo Luật Sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt cũng được đưa ra. Bên cạnh đó, các đại biểu còn trao đổi về lộ trình tăng thuế thuốc lá và chỉ ra tác động của tăng thuế thuốc lá đến sản lượng và việc làm.

Thúy An

* Lâm Đồng: Sụt đất khiến ba ngôi nhà bị sập. Những ngày gần đây, tình trạng sụt lún, trượt đất xảy ra tại khu vực rộng lớn thuộc thôn Gia Bắc, xã Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng.

Nhiều vết nứt lớn xuyên qua nhà dân và các vườn cà phê, hoa màu khiến 3 ngôi nhà bị sập; hàng chục héc-ta cà phê, hoa màu bị ảnh hưởng, có những khu vườn bị trượt và dịch chuyển xa từ 20 - 30m; khoảng 500m đường liên thôn bị hư hỏng với nhiều quãng đứt gãy, trồi sụt, có những đoạn đất trồi cao từ 1-2m gây ách tắc thông; hàng loạt trụ điện bị đổ.

Gần 1 năm trước, tại xã Tân Nghĩa cũng xảy ra hiện tượng nứt, trượt đất (báo Tiền Phong đã đưa tin) khiến hàng chục hộ dân phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm bởi nhà cửa bị nứt toác, đổ sập.

Kim Anh

* Buộc thôi việc giám đốc sở đã ngồi tù. Ngày 13/9, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định buộc thôi việc ông Nguyễn Tố Tranh, nguyên GĐ Sở VHTT&DL, vì ông vi phạm pháp luật, bị phạt tù.

Trước đó, ngày 7/7, Toà phúc thẩm TANDTC tại TPHCM tuyên phạt ông Tranh 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: trong thời gian đương chức, ông để cấp dưới cấu kết với nhà thầu lập khống hồ sơ chiếm đoạt 819 triệu đồng.

Hòa Hội

MỚI - NÓNG