Tin vắn ngày 11/1: Nông dân đổ sữa bò trước trạm thu mua

Tin vắn ngày 11/1: Nông dân đổ sữa bò trước trạm thu mua
TP - Ngày 10/1, hàng chục hộ dân đã đến trạm thu mua của Công ty CP Sữa Đà Lạt (nay thuộc TH True Milk) để phản đối quy định mới về thu mua sữa tươi, nhiều hộ bức xúc đổ sữa ra đường.

3 ngày trước, công ty thông báo quy định về hạn mức thu mua sữa tươi hàng ngày đối với một con bò là 16 lít sữa. Nhiều hộ nông dân cho rằng quy định mới này không hợp lý.

Kim Anh

* Lễ hội Mẫu Sơn đón chờ băng tuyết. Chiều 10/1, đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), nhiệt độ xuống chỉ còn 2-3 độ C, trời mù, lạnh buốt kèm theo mưa phùn. Già bản Đặng Tăng Phúc, một người sống lâu năm ở địa phương, giàu kinh nghiệm thời tiết cho biết: Hội tụ các yếu tố này, nếu nhiệt độ giảm sâu thêm, băng tuyết chắc sẽ xuất hiện vào đêm khuya hoặc sáng hôm sau.

Trước đó, sáng 10/1, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội mùa đông Mẫu Sơn 2015 với chủ đề “Mẫu Sơn hùng vĩ, linh thiêng”.

Nguyễn Duy Chiến

* Giữa tháng 1 mới khôi phục hoàn toàn. Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 10/1, ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng (VNPT) cho biết, sự cố đứt cáp quang biển quốc tế AAG gây sụt giảm khoảng 40% dung lượng băng thông internet quốc tế từ Việt Nam đi Hồng Kông, Mỹ của tất cả các nhà mạng tại Việt Nam đang khai thác trên tuyến cáp AAG và làm sụt giảm dung lượng hơn 110GB hướng đi Hồng Kông, 30GB hướng đi Mỹ và một số kênh 2,5GB hướng đi Singapore, Nhật Bản. 

Dự kiến trong thời gian tới, VNPT tiếp tục đầu tư tuyến khai thác dung lượng lớn, khoảng vài chục GB đi Mỹ. Khi đưa các tuyến này vào sử dụng thì kể cả khi có sự cố đứt cáp AAG, VNPT vẫn đảm bảo chất lượng kết nối mạng cho khách hàng của mình và hỗ trợ cho các nhà khai thác khác đảm bảo chất lượng như thời gian qua.

Phạm Tuyên

* Lễ khởi công xây dựng Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm sẽ diễn ra ngày 15/1 tại số 2 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm. Công trình xây dựng trên lô đất diện tích 242m2 với 3 tầng nổi, 1 tầng hầm. Công trình sau khi đưa vào sử dụng phải tuân thủ đúng chức năng và không được phép kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào.

Minh Tuấn

* Nestlé vừa triển khai chương trình “Khai xuân Phúc Lộc Thọ”, theo đó, khách hàng có cơ hội tham gia những hoạt động: Gửi hình Selfie trồng cây Phúc Lộc Thọ, Gửi lời chúc và quà  Tết đến người thân, scan Phúc Lộc Thọ nhận quà, các gia đình cùng nhau trẩy hội xuân và hái lộc với cây “Phúc Lộc Thọ” tại Cresent Mall (TP.HCM) và Royal City (Hà Nội), cùng với nhiều hoạt động khác như mua hàng nhận quà Tết 2015, vui chơi, đón xuân tại gian hàng Nestlé trên toàn quốc. Chuỗi hoạt động diễn sẽ kéo dài đến hết ngày 15/2/2015.

Văn Khoa
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.