Tin vắn ngày 10/9

Tin vắn ngày 10/9
TP - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín ngày 8/9 chấp thuận cho thí điểm vận tải hành khách công cộng ở khu vực trung tâm thành phố bằng xe điện. 

Theo đề án của Sở GTVT, xe điện đi đến các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, hoạt động tương tự taxi hoặc xe buýt hiện nay. 

Phạm Lê Thư

* Sáng 9/9, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Đây là nơi thụ tinh trong ống nghiệm cho cả vùng ĐBSCL, từ ca thụ tinh thành công đầu tiên vào tháng 4/2011, đến nay đã làm thụ tinh trong ống nghiệm 226 ca với tỷ lệ thành công hơn 44%.

Ngọc Huyền

* Tổng cục Hải quan ngày 9/9 trao quyết định ưu tiên trong lĩnh vực hải quan cho 8 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp được ưu tiên hải quan lên 24. Nội dung ưu tiên chủ yếu về thủ tục kiểm soát, kiểm tra, giám sát hải quan và thủ tục nộp thuế được thông quan hàng hóa… 

Đại Dương

* Để xử lý tình trạng “cò mai táng”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và các bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh cần tổ chức lại dịch vụ mai táng (DVMT) người bệnh tử vong, yêu cầu các cơ sở DVMT đăng ký hoạt động tại bệnh viện, niêm yết tại bệnh viện địa chỉ của cơ sở cùng bảng giá DVMT, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo ngày 9/9. Riêng TP Nha Trang có 13 cơ sở DVMT, nhiều nơi xảy ra tình trạng tranh giành hợp đồng mai táng người bệnh tử vong, tính phí cao…

Nguyễn Đình Quân 

* Hiện có 39 hãng tàu biển thông báo ngừng thu phí kẹt cảng (PCS) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nguồn tin từ Cảng vụ Hàng hải TPHCM cho biết. 

Trong tháng 7 và 8, Cục Hàng hải Việt Nam nhận được ý kiến của nhiều doanh nghiệp Việt Nam phản ánh việc các cảng biển, hãng tàu đồng loạt tăng phí PCS với lý do cảng Cát Lái bị ùn tắc. 

Đại Dương

MỚI - NÓNG