Tin tối 24/5: Tân Chủ tịch CLB TP.HCM lên tiếng về tương lai HLV Miura

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đảm bảo tương lai cho HLV Miura.
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đảm bảo tương lai cho HLV Miura.
TPO - HLV Klopp tuyên bố tìm được “tử huyệt” của Real. Lộ diện "bom tấn" đầu tiên của Arsenal dưới thời HLV Emery. Tottenham đàm phán bán Alderweireld cho M.U. Liverpool nhắm thủ môn của AC Milan. Griezmann thất vọng về CĐV Atletico Madrid...

Tân Chủ tịch CLB TP.HCM lên tiếng về tương lai HLV Miura. Ngay sau khi lên nắm chức vụ Chủ tịch CLB TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ về tương lai của HLV Miura. Theo đó, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam khẳng định, đội bóng chủ sân Thống Nhất sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Nhật Bản.

HLV Klopp tuyên bố tìm được “tử huyệt” của Real. HLV Jurgen Klopp của Liverpool tuyên bố, ông đã nhìn ra điểm yếu của Real Madrid, đó là hậu vệ trái Marcelo: “Tất cả đều thấy điều đó rất rõ và cũng chẳng cần bàn cãi nhiều. Marcelo tham gia tấn công rất tốt, nhưng lại không biết phòng ngự”. Theo Klopp, đây là cơ hội tối để tiền đạo Mohamed Salah tận dụng ghi bàn.

Lộ diện "bom tấn" đầu tiên của Arsenal dưới thời HLV Emery. HLV Unai Emery đã sẵn sàng bắt tay vào công cuộc nâng cấp đội hình Arsenal, cái tên đầu tiên mà ông chỉ định là Jean-Michael Seri của Nice. Để có sự phục vụ của tiền vệ này, Arsenal sẵn sàng chi ra 35 triệu euro và ký hợp đồng 5 năm.

Atletico Madrid dùng “tiền tấn” ngăn Griezmann tới Barcelona. Tờ Daily Mail cho hay, Atletico Madrid sẵn sàng trả mức lương 25 triệu euro/mùa để thuyết phục tiền đạo Antoine Griezmann ký vào bản hợp đồng mới. Nếu sang Barcelona trong Hè này, ngôi sao người Pháp chỉ được hưởng mức lương 15 triệu euro/mùa.

Falcao bị phạt tù 16 tháng. Cựu ngôi sao của M.U và Chelsea là Radamel Falcao đã bị tòa án Tây Ban Nha tuyên phạt bản án 16 tháng tù về hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, ngôi sao đã ngoài 30 tuổi này sẽ không phải ngồi tù, anh được hưởng án treo bởi theo luật pháp xứ bò tót, án phạt tù chỉ bắt buộc với những cá nhân bị tuyên phạt tù từ 2 năm trở lên.

Tottenham đàm phán bán Alderweireld cho M.U. Theo tiết lộ của báo chí Anh, Tottenham đã mở cuộc đàm phán bán hậu vệ Toby Alderweireld cho M.U trong Hè này. Tuy vậy, “Spurs” chỉ chấp nhận để cầu thủ người Bỉ này ra đi nếu nhận được số tiền 75 triệu bảng. Ngoài M.U thì Chelsea cũng quan tâm tới Alderweireld.

Liverpool nhắm thủ môn của AC Milan. Nhằm gia cố sức mạnh cho mùa giải mới, đặc biệt nơi hàng thủ, Liverpool đang đưa thủ thành Gianluigi Donnarumma (Milan) vào tầm ngắm. Phía Rossoneri cũng sẵn sàng để "người gác đền" 19 tuổi tìm bến đỗ mới với mức giá chỉ 35 triệu bảng - con số rất dễ chịu cho một cầu thủ tài năng như Donnarumma.

Salah khiến Liverpool lo sốt vó. Theo Al Masry, tiền đạo Mohamed Salah sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của tháng Ramadan trước trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid diễn ra vào rạng sáng 27.5 tới (không ăn, không uống trước khi mặt trời lặn). Thông tin này khiến Ban lãnh đạo và CĐV “The Kop” lo ngại rằng anh này sẽ không đủ thể lực cho trận đấu quan trọng với “Kền kền trắng”.

Juventus tranh Savic với M.U. Juventus sẽ cạnh tranh quyết liệt với M.U để giành được chữ ký của tiền vệ đầy tiềm năng, người được coi là "Paul Pogba da trắng" Sergej Milinkovic-Savic từ Lazio. Được biết, Lazio cũng sẵn sàng để Savic ra đi, nhưng với giá không dưới 60 triệu euro và đây là con số khiến các đại gia châu Âu chùn chân.

Griezmann thất vọng về CĐV Atletico Madrid. Tiền đạo Antoine Griezmann tỏ ra rất thất vọng khi bị các CĐV Atletico Madrid huýt sáo la ó ở trận đội bóng của anh hòa Eibar 2-2 cuối tuần qua. Theo tờ Marca, Griezmann đã quyết định ở lại Atletico thêm 1 năm, nhưng các CĐV không hiểu điều này vẫn vẫn coi anh là kẻ tham lam chỉ biết chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.