Tin tặc tấn công hệ thống mạng tăng mạnh

Tin tặc tấn công hệ thống mạng tăng mạnh
TP - Ngày 19/11, tại “Ngày an toàn thông tin Việt Nam năm 2014” tổ chức tại TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay đã phát hiện các tin tặc thực hiện gần 276.000 vụ tấn công vào hệ thống mạng, tăng gấp ba lần so với cả năm 2013, trong đó nhiều nhất là các IP xuất phát từ Trung Quốc với hơn 65.000 vụ tấn công. 

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận có hơn 2,5 triệu hành vi tấn công vào hệ thống cổng thông tin chính quyền TPHCM, tin tặc đã thay đổi giao diện cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo và website Khu công nghệ cao TPHCM. 

Nhiều chuyên gia cảnh báo an ninh, an toàn thông tin của hệ thống mạng tại Việt Nam đang bị uy hiếp nghiêm trọng vì trong năm 2014 đã phát hiện trên 870.000 vụ dò quét (thăm dò nhưng chưa thực hiện hành vi tấn công) của các tin tặc. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.