Tin Quốc tế đọc nhanh ngày 19/10

Cảnh sát Hong Kong dỡ bỏ rào chắn kim loại do những người tham gia phong trào “Chiếm trung tâm” dựng lên.
Cảnh sát Hong Kong dỡ bỏ rào chắn kim loại do những người tham gia phong trào “Chiếm trung tâm” dựng lên.
TP - Hôm qua, cảnh sát Hong Kong tạm giữ 26 người trong số khoảng 9.000 người tham gia phong trào “Chiếm trung tâm”, phong tỏa nhiều đường phố ở khu Mong Kok.

Dự kiến, cuộc đối thoại giữa chính quyền Hong Kong và Liên hội Học sinh-Sinh viên Hong Kong sẽ bắt đầu vào chiều 21/10. (Xinhua)

* Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/10 thông báo, Nga, Pháp, Đức và Ý nhất trí phương án dùng máy bay không người lái để theo dõi tình hình chiến sự ở Ukraine. Cùng ngày, quân đội Ukraine thông báo, 3 binh sĩ nước này thiệt mạng, 7 lính khác mất tích sau khi bị phục kích ở miền đông Ukraine. (Moscow Times)

* Với sự giúp đỡ của ông Ferid Murad, bác sĩ, nhà dược lý học người Mỹ giành giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1998, Cty Dược phẩm Guangzhou Baiyunshan (Trung Quốc) sẽ tung ra phiên bản thuốc gốc giá rẻ của Viagra vào tháng sau. Thuốc mang tên Jin’ge (ngọn giáo vàng) không có màu xanh dương như Viagra, mà là đỏ, xanh lá, da cam hoặc hồng. (China Daily)

* Triển lãm lớn nhất về Sherlock Holmes diễn ra từ ngày 17/10/2014 đến 12/4/2015 tại Bảo tàng London (Anh), trưng bày nhiều bản thảo, tranh minh họa, ảnh, chân dung, trang phục, công cụ thám tử, clip, đạo cụ trong phim chuyển thể từ các tác phẩm của nhà văn Conal Doyle. (Telegraph)

MỚI - NÓNG