Tin “Pales”, trùm xã hội đen ở Khánh Hòa ra đầu thú

Tin “Pales”, trùm xã hội đen ở Khánh Hòa ra đầu thú
TP - Sau khi ra trình diện, Phạm Chí Tin (Tin “Pales”) đã bị bắt giam tại Hà Nội, theo lệnh bắt tạm giam của Công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Sáng 25/10/2006, Tin “Pales” đang ở Hà Nội, đọc báo biết tin mình bị cơ quan CSĐT Công an Nha Trang khởi tố ngày 20/10/2006 về hành vi “gây rối trật tự công cộng” nên đã đến trình diện tại C14, Bộ Công an.

Ngay sau đó, Công an Nha Trang đã ban hành lệnh bắt tạm giam Phạm Chí Tin, lệnh đã được VKSND thành phố Nha Trang phê chuẩn.

Nhận được bản fax lệnh bắt này, C14 đã tiến hành bắt giữ Phạm Chí Tin và tạm giam tại Hà Nội. Cùng ngày, CA Nha Trang đã tiến hành niêm phong nhà 15 Hát Giang của Phạm Chí Tin để chờ khi Tin được di lý vào Nha Trang sẽ tiến hành khám xét theo luật định.  

Phạm Chí Tin sinh năm 1957 tại Mianmar, trú tại số 15 đường Hát Giang, phường Phước Hòa, Nha Trang, nổi danh với những vụ đâm chém, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm…, thường được gọi là vụ án nhà hàng 62 Trần Phú, Nha Trang.

Tin “Pales” bị khởi tố và bắt giam tháng 9/1994, sau đó bị xử phạt 49 năm tù cho nhiều tội danh, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù. Sau hơn 11 năm thụ án tại trại Xuân Phước (Đồng Xuân, Phú Yên), Tin được tha trong đợt đặc xá 2/9/2005.

Trở về địa phương, Tin “Pales” tập hợp đàn em, tổ chức “Đêm hoài niệm” tại vũ trường Yasaka Sài Gòn - Nha Trang với mục đích lấy lại uy danh. Tuy nhiên sau đó, Tin bị Hạnh “Nhật” có sự hỗ trợ của Hà “Lê” khước từ khéo vai trò “đại ca”.

Tức tối, Tin “Pales” cấu kết với Trần Đình Ngai (Sơn “Chém”) lôi kéo tập hợp một số đàn em khác để mưu đồ sát phạt Hạnh “Nhật”, hòng giành lại uy quyền. Chính y là kẻ mào đầu cho nhiều vụ đâm chém ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, vũ trường Lodge và New Century. Tuy nhiên trước thế lực của Hạnh “Nhật”, Hà “Lê”, Tin “Pales” đã phải dạt ra Hà Nội.

Ngày 24/10/2006, cơ quan CSĐT Công an Nha Trang đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong băng nhóm tội phạm Hà “Lê” - Hạnh “Nhật”. Đó là Nguyễn Việt Hà (Hà “Tẩu”, sinh 1985, trú 131/97 đường 2/4 Nha Trang, tội “huỷ hoại tài sản”), Nguyễn Thành Luân (sinh 1988, trú 168 Dã Tượng, Nha Trang), Trần Minh Đức (sinh 1988, trú 152/5 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang); Trương Thị Trung (sinh 1955, trú số 10, Trần Nguyên Hãn, Nha Trang). 3 kẻ sau đều bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trương Thị Trung chính là vợ đã ly dị của ông Võ Đình Thu - GĐ Cty TNHH Thành Công, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, người bị Trung thuê bọn Hạnh “Nhật” chém với giá 50 triệu đồng đêm 28/7/2006. Như vậy, đến nay CA Nha Trang đã khởi tố 41 bị can, bắt tạm giam 29 bị can, ra quyết định truy nã 9 bị can trong băng nhóm Hà “Lê” - Hạnh “Nhật”- Ánh “Phú” và Tin “Pales”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.