TIN NHANH World Cup tối 20/6: Ý có 6 điểm vẫn chưa chắc đi tiếp

Italy cần phải lo cho mình trước khi nghĩ "cứu" người Anh. Nguồn: AP
Italy cần phải lo cho mình trước khi nghĩ "cứu" người Anh. Nguồn: AP
TPO - Thất bại 1 - 2 của tuyển Anh trước Uruguay khiến cho cục diện bảng D đang trở nên hấp dẫn theo đúng nghĩa "tử thần". Ngay cả Italy, họ có thắng Costa Rica ở trận đấu vào đêm nay cũng chưa thể sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2014.

Thất bại 1 - 2 của tuyển Anh trước Uruguay khiến cho cục diện bảng D đang trở nên hấp dẫn theo đúng nghĩa "tử thần". Ngay cả Italy, họ có thắng Costa Rica ở trận đấu vào đêm nay cũng chưa thể sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2014.


Pháp có thử thách đích thực khi đối đầu với Thụy Sỹ. Không phải ngẫu nhiên, Thụy Sỹ được chọn làm hạt giống của bảng E. Không phải ngẫu nhiên, HLV Didier Deschamps rất thận trọng khi chạm trán đối thủ láng giềng này. Đây thực sự là thử thách lớn của ĐT Pháp trên hành trình tìm lại chính mình.


Paul Pogba là tài sản quý giá của ĐT Pháp, nhưng cũng là nỗi lo lớn với HLV Didier Deschamps. Bên cạnh khả năng quán xuyến tuyến giữa là một tính cách bốc hỏa, hay có những phản ứng không đáng có. Pogba có thể là người hùng, nhưng cũng có thể sẽ trở thành tội đồ khi Pháp đối đầu với một Thụy Sỹ giỏi chơi tiểu xảo.


HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) đánh giá cao cơ hội đoạt vị trí đầu bảng D của Italy, đồng thời cũng nghiêng về khả năng Pháp sẽ đánh bại đối thủ khó chịu Thụy Sỹ.

Ông nhận định, Italy hiện nay đã gần như cầm chắc một vé đi tiếp vào vòng sau, vấn đề với họ chỉ là có tranh được ngôi đầu bảng hay không. Ở trận đấu diễn ra hồi 2h sáng 21/6 giữa Pháp và Thụy Sỹ, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, Pháp sẽ giành chiến thắng. (Xem chi tiết)


HLV Roy Hodgson không từ chức. Mặc dù đang phải chịu rất nhiều sức ép do ĐT Anh vẫn chưa giành được điểm nào sau 2 lượt trận đầu tiên, HLV Roy Hodgson vẫn bác bỏ khả năng từ chức. Theo HLV Hodgson thì tương lai của ông hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của LĐBĐ Anh.


Huấn luyện viên Jose Mourinho đã tỏ ra khá bất bình và cho rằng thất bại 0-4 của Bồ Đào Nha trước Đức là do ban huấn luyện. "Người đặc biệt" cho rằng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia, mà đứng đầu là Paulo Bento đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi cho phép phóng viên vào sân tập để ghi hình đội bóng luyện tập.

Theo ông, đây là điều tối kỵ trước mỗi trận đấu quan trọng, đặc biệt là tại giải đấu như World Cup. (Xem chi tiết)


Hết khóa môi đồng đội trong lúc ăn mừng chức vô địch, lại đến trao đổi quần thi đấu với đối thủ, Ivan Rakitic khiến nhiều CĐV có lý do để nghi ngờ về giới tính thực của anh. sau trận đấu giữa Croatia và Cameroon, cựu cầu thủ của Sevilla đã đổi... quần với Stephane Mbia của Cameroon trong đường hầm của SVĐ. Mặc dù không biết ai là người đã đề xướng hành động này nhưng có thể thấy cả hai đều rất vui vẻ vì có được quần thi đấu của nhau. (Xem chi tiết)


Nước chủ nhà đang có những động thái mạnh tay nhằm mang lại sự yên bình cho World Cup. Theo một thông báo mới nhất, 85 hooligan, phần lớn là người Chile, sẽ có 72 giờ để rời khỏi Brazil ngay tức khắc.

Theo báo giới nước chủ nhà, nhóm CĐV này sau khi không có vé để vào xem trận đấu đã nổi giận, liên tục chửi bới FIFA và sau đó thực hiện vụ đột nhập vào sân. (Xem chi tiết)


10 CĐV Anh đã phải nhập viện trong vụ tấn công bằng thuốc nổ ở Sao Paulo ngay trước khi trận đấu giữa “Tam sư” và Uruguay diễn ra. Theo các nhân chứng, một băng xã hội đen đã ném thuốc nổ trước cửa hai quán bar Guanabara Bar và Planeta Fruta, nằm ở phố Avenida Sao Joao vào khoảng 13h30 (giờ địa phương). 10 CĐV Anh đã phải nhập viện vì chấn thương. (Xem chi tiết)


Tây Ban Nha không còn là chính mình, từ vị trí HLV trưởng cho đến các cầu thủ. Bóng đá nước này cần một cuộc đại phẫu sau thất bại cay đắng nếu muốn tiếp tục được gọi là đại gia, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nhận định. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.