TIN NHANH World Cup tối 1/7: Argentina lo lắng, tập đá 11m

TIN NHANH World Cup tối 1/7: Argentina lo lắng, tập đá 11m
TPO - Một phần quan trọng trong buổi tập gần nhất của các cầu thủ Argentina trước trận gặp Thụy Sỹ là đá penalty. Các cầu thủ quan trọng như Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi, Angel Di Maria.., được tập nhiều lần đối đầu với thủ thành Sergio Romero.

HLV Juergen Klinsmann của tuyển Mỹ đã chỉ trích việc FIFA để một trọng tài Algeria bắt chính trận đấu giữa đội bóng của ông và tuyển Bỉ ở vòng 1/8 World Cup. Cách đây 4 năm, Mỹ đã ghi bàn thắng muộn vào lưới Algeria để dẫn đầu bảng tại Nam Phi 2010. Bởi thế, HLV Juergen Klinsmann cho rằng việc FIFA chọn HLV người Algeria Djamel Haimoudi bắt chính trận có đội bóng của ông thi đấu là bất hợp lý. (Xem chi tiết)


Một phần quan trọng trong buổi tập gần nhất của các cầu thủ Argentina trước trận gặp Thụy Sỹ là đá penalty. Các cầu thủ quan trọng như Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi, Angel Di Maria, Javier Mascherano và Martin Demichelis được tập nhiều lần đối đầu với thủ thành Sergio Romero. Những người còn lại ‘quần thảo’ với hai thủ thành dự bị và các trợ lý với những cú dứt điểm ở cự ly 11m. (Xem chi tiết)


Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Argentina thuận lợi hơn Thụy Sỹ do việc quen với điều kiện thời tiết, khí hậu ở Brasil. Đội bóng của HLV Sabella cũng sẽ có lực lượng CĐV đông đảo hơn đối thủ. Argentina lại sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, đặc biệt là tiền đạo Lionel Messi. Tuy nhiên đây không phải là chiến thắng dễ dàng. (Xem chi tiết)


LĐBĐ thế giới (FIFA) đã không áp án phạt cho tiền vệ Arjen Robben của tuyển Hà Lan, dẫu cho anh này thừa nhận đã ăn vạ trong trận thắng 2-1 trước Mexico. FIFA giải thích: “Chúng tôi kêu gọi cầu thủ phát huy tinh thần fair-play. Hành động ăn vạ là điều chúng tôi không mong muốn nhìn thấy trên sân cỏ. Trọng tài là người chịu trách nhiệm phát hiện những hành vi này và xử phạt bằng việc rút thẻ”. (Xem chi tiết)


HLV Louis van Gaal sẵn sàng "khử" chủ công Van Persie nếu anh gặp vấn đề về thể lực hoặc thi đấu không tốt. Van Gaal và Van Persie vốn giữ mối quan hệ thầy trò khá thân thiết. Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán Mexico tại vòng knock-out, khi thời gian chính thức còn 15 phút, Van Gaal đã quyết định rút Van Persie ra sân. (Xem chi tiết)


Cảm hứng từ pha bay người đánh đầu ghi bàn của Van Persie ở trận ra quân là cơ sở để một công ty hàng không vũ trụ Hà Lan đưa ra mức thưởng đặc biệt cho đội nhà. Ruimtevaartbedrijf SXC - một công ty hàng không vũ trụ Hà Lan - đã treo thưởng đặc biệt cho đội bóng áo da cam. Theo đó, nếu thầy trò Van Gaal mang về chức vô địch thế giới đầu tiên cho Hà Lan, cả đội sẽ được công ty này đài thọ toàn bộ chi phí cho một chuyến du hành vào vũ trụ. (Xem chi tiết)


Người Đức trước nay tự hào về khả năng ghi bàn phút chót. Nhưng tại World Cup 2014, có rất nhiều phiên bản “đội Đức” với những pha làm bàn ở phút bù giờ. Việc ghi bàn vào phút chót còn diễn ra ở rất nhiều trận đấu khác tại vòng bảng. Đến vòng 1/8, kịch tính thực sự về mặt chuyên môn còn được đẩy lên ở một cấp độ cao hơn. Các khán giả vì thế nên lưu ý, không nên tắt ti vi khi đang theo dõi, dù trận đấu chỉ còn tính bằng giây. (Xem chi tiết)


Liên đoàn bóng đá Cameroon (FECAFOOT) đang nghi ngờ 7 cầu thủ đã tham gia dàn xếp làm độ các trận đấu của tuyển Cameroon ở Vòng chung kết World Cup 2014. FECAFOOT cho hay, họ đã chỉ thị Tiểu ban đạo đức của liên đoàn tiến hành điều tra thông tin nhiều tuyển thủ Cameroon đã câu kết với nhau để "làm độ" tại World Cup, đặc biệt là trận thua 0-4 bất thường trước Croatia. (Xem chi tiết)


FIFA không thể đạt được thỏa thuận tài chính với một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã về việc sử dụng loài vật có nguy cơ tuyệt chủng armadillo cho hình ảnh linh vật World Cup 2014. FIFA thu về khoảng 5 tỷ doanh thu tại mỗi kỳ tổ chức World Cup, trong đó họ đút túi gần 1 tỷ USD sau khi trừ các chi phí liên quan. Tuy vậy FIFA chỉ chịu chi số tiền 135.000 USD cho việc bảo tồn armamillo, chẳng đáng là bao. (Xem chi tiết)


Các tuyển thủ Hàn Quốc đã trải qua những phút cay đắng trong sự nghiệp ngay tại quê nhà của mình. Trong buổi họp báo tại sân bay, họ bị fan chửi rủa và ném kẹo vào người. Hàn Quốc đã chấm dứt chiến dịch World Cup ngay tại vòng bảng chỉ với 1 điểm duy nhất sau 3 trận cầu. Thành tích đó là quá tệ hại với một đội bóng 9 lần dự VCK World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội bóng Châu Á nào khác, và từng lọt vào bán kết World Cup 2002 tổ chức tại quê nhà. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.