TIN NHANH World Cup tối 14/7: Đức ăn mừng, Argentina bạo loạn

TIN NHANH World Cup tối 14/7: Đức ăn mừng, Argentina bạo loạn
TPO - Thủ đô Buenos Aires của Argentina đã chìm trong bạo loạn sau khi các CĐV nơi đây chứng kiến cảnh đội nhà để thua người Đức ở trận chung kết World Cup 2014 sáng nay, trái ngược với đó chắc chắn là cảnh cả đất nước Đức ăn mừng cho chiến thắng đầy thuyết phục.

Thủ đô Buenos Aires của Argentina đã chìm trong bạo loạn sau khi các CĐV nơi đây chứng kiến cảnh đội nhà để thua người Đức ở trận chung kết World Cup 2014 sáng nay. Hàng nghìn cổ động viên Argentina đã đổ xô đến khu vực tượng đài Obelisk tại Buenos Aires, để cổ vũ đội nhà thi đấu trận chung kết World Cup 2014 cùng tuyển Đức. Tuy nhiên, Argentina đã để thua trong hiệp phụ, điều này khiến các cổ động viên bị shock và không giữ được bình tĩnh. (Xem chi tiết)


 Trước khi tung Mario Gotze vào sân, HLV Joachim Loew đã gọi cậu học trò 22 tuổi này lại và... thì thầm to nhỏ. Sau đó, Gotze vào sân và chơi như "lên đồng". Sau trận đấu, Loew không ngần ngại chia sẻ tất cả. Trong thời khắc mang tính quyết định ấy, ông đã nói rằng Gotze giỏi hơn Messi và hãy vào sân chứng tỏ điều đó. Kết quả, Gotze kết thúc trận chung kết bằng 1 bàn thắng lịch sử. (Xem chi tiết)


Phút 121, Messi bước lên chấm đá phạt. Nếu ghi bàn anh sẽ đưa trận chung kết về vạch xuất phát và kéo người Đức đến loạt penalty định mệnh. Nhưng El Pulga, người được mệnh danh là ‘thánh sống’ với người Argentina đã đá thẳng lên trời! Không chỉ có tình huống mang tính quyết định của Messi phút cuối trận. Higuain, Palacio và chính Messi đều có những cơ hội không thể ngon ăn hơn khi đối diện với khung thành đối phương một cách trống trải. Nhưng rồi họ vẫn gây thất vọng và tự đánh rơi tất cả. (Xem chi tiết)


Sau khi World Cup 2014 hạ màn, giới chuyên môn đã lựa chọn đội hình xuất sắc nhất giải. Theo đó, có tới 5 cái tên thuộc đội tuyển Đức. Trong 11 gương mặt thì có tới 5 người thuộc biên chế Die Mannschaft, bao gồm thủ thành Manuel Neuer, hậu vệ phải Philipp Lahm, trung vệ Mats Hummels, tiền vệ Toni Kroos và tiền đạo Thomas Muller. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi Đức giành chiến thắng 1-0 trước Argentina, cầu thủ Bastian Schweinsteiger đã hôn Lukas Podolski ngay trên sân vận động Maracana. Lukas Podolski đã không ngần ngại tạo dáng và dùng chiếc điện thoại của mình chụp lại khoảnh khắc  Schweinsteiger hôn lên má anh trước đông đảo khán giả và các đồng đội của mình. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel từng nói rằng, nếu thầy trò Joachim Loew đăng quang World Cup 2014, bà sẽ tới tận phòng thay đồ của đội chúc mừng. “Người đàn bà thép” đã giữ lời! Ngồi trên khán đài sân Marcana, bà Merkel hồi hộp dõi theo từng diễn biến trận đấu. Khi các tuyển thủ Đức mang Cúp Vàng về phòng, bà Merkel cùng những cộng sự đã có mặt. Bà bắt tay, ôm hôn từng người và rồi cùng cụng ly mừng chiến công. (Xem chi tiết)


Cuối cùng, Lionel Messi đã được thừa nhận ở đấu trường World Cup khi anh đoạt Quả bóng Vàng của giải đấu năm nay, cho dù Argentina thất bại trước Đức ở Chung kết. So với chính anh ở các kỳ World Cup trước đó, Messi đã thực sự lột xác tại Brazil. Anh ghi 4 bàn và có 1 pha kiến tạo trong 7 trận thi đấu ở World Cup 2014, so với 1 bàn của 2 giải đấu trước đó cộng lại. Những bàn thắng của Messi đã giúp một Argentina xù xì đi tới trận Chung kết, trước khi thua Đức. (Xem chi tiết)


Sau trận thua 0-3 trước Hà Lan, HLV Scolari cương quyết tuyên bố ông quyết bám trụ ở Selecao. Nhưng chỉ một ngày sau, nhà cầm quân này đã đệ đơn từ chức. Đây là lần thứ 2 Scolari nói lời chia tay đội tuyển Brazil. Trước đó, ông đã từ chối tiếp tục dẫn dắt đội tuyển sau khi giúp đoàn quân vàng-xanh giành Cúp vàng thế giới năm 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiền đạo Fred và thủ môn Cesar cũng chia tay đội tuyển Brazil. (Xem chi tiết)


Sau Louis van Gaal, Hà Lan sẽ như thế nào dưới thời Guus Hiddink, người sẽ chính thức dẫn dắt Oranje từ ngày 1/8 tới? Hiddink chỉ có 2 năm chuẩn bị cho mục tiêu giúp Hà Lan vô địch EURO 2016 vì sau đó, ông sẽ phải nhường ghế cho Danny Blind - trợ lý của Van Gaal ở VCK World Cup 2014. Với phong cách của Hiddink, những công thần đã ngoài 30 tuổi như Arjen Robben, Wesley Sneijder hay Robin van Persie sẽ rất khó trụ lại ở tuyển. (Xem chi tiết)


Trong cơn tức giận vì những thất bại bạc nhược liên tiếp của đội nhà, các fan Brazil còn đang đòi “hóa vàng” thầy phù thủy có tên Helio Sillman. Trước cuộc so tài trên sân Mane Garrincha rạng sáng qua, Sillman đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng Hà Lan sẽ không còn sức mà đá với Brazil. Bởi ông đã yểm bùa các trụ cột của Hà Lan như Robin van Persie, Arjen Robben và Wesley Sneijder bị đau. Kết quả, Brazil để thua Hà Lan 0-3. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.