TIN NHANH World Cup tối 14/6: Tây Ban Nha lập 'siêu kỷ lục' buồn

Iniesta và các đồng đội đã có một trận đấu đáng thất vọng
Iniesta và các đồng đội đã có một trận đấu đáng thất vọng
TPO - Tây Ban Nha đã lập 1 kỷ lục rất khó vượt qua sau thất bại 1-5 trước Hà Lan: Thất bại thảm hại nhất trong trận xuất quân của các đội đương kim vô địch thế giới.

Suarez không kịp hồi phục cho trận mở màn. HLV Oscar Tabarez của Uruguay xác nhận tiền đạo Suarez sẽ không thể tham dự trận mở màn World Cup gặp Costa Rica. Cặp tiền đạo sẽ được ông Tabarez sử dụng trong trận đấu sắp tới sẽ là Diego Forlan - Edinson Cavani.


Van Persie không tin đội tuyển Hà Lan có thể thắng Tây Ban Nha tới 5-1. Với cú đúp vào lưới ĐKVĐTG Tây Ban Nha, chân sút Robin van Persie đã trở thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên nổ súng ở 3 kì World Cup. Trước đó, tiền đạo đang khoác áo M.U từng ghi bàn ở World Cup 2006 và 2010.


"Vua bóng đá" Pele dự đoán Đức là một trong những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua tới chức vô địch World Cup 2014. Ngoài ra, Pele cũng khẳng định Mueller, Oezil là 2 cầu thủ mà ông lo ngại nhất nếu đội bóng này đụng độ với Brazil ở vòng knock-out. Đáng chú ý, Pele là người nổi tiếng với những dự đoán không chính xác.


Kovac là huấn luyện viên hấp dẫn phái nữ nhất World Cup. Với số phiếu bầu chiếm 21%, HLV Niko Kovac của ĐT Croatia đã trở thành ông thày được cánh phụ nữ ở Italia “phát cuồng” hơn cả. Xếp thứ 2 sau Kovac là HLV Fabio Capello của ĐT Nga (18%).


Ngay trước thềm đại chiến với Anh, đội tuyển Italy đã phải đón tin dữ từ thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon và hậu vệ Mattia di Sciglio. Thủ thành Buffon đã phải bỏ dở buổi tập vì bị trật mắt cá chân. Nếu Buffon không thể ra sân, đây thực sự là mất mát rất lớn cho Italy. Hậu vệ trái Mattia di Sciglio dính chấn thương căng cơ và có thể sẽ không có mặt ở cả 3 trận đấu vòng bảng. (Xem chi tiết)


Cầu thủ Croatia cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến trọng tài Nishimura bắt kém ở trận Brazil-Croatia, là bởi ông không biết... tiếng Anh. Vậy nên, "ông ta cứ cố gắng giải thích cho cầu thủ bằng tiếng Nhật". Trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimura đã trở thành tâm điểm sau trận khai mạc World Cup bởi những quyết định gây tranh cãi khi cho đội chủ nhà Brazil được hưởng quả penalty. (Xem chi tiết)


Khoác áo Mexico ra sân trong cuộc đọ sức sáng nay với Cameroon, Rafael Marquez đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách cầu thủ đầu tiên giữ chức đội trưởng một ĐTQG ở 4 kỳ World Cup liên tiếp. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện Trung Mỹ và tất nhiên kết quả này giúp họ tạo ra lợi thế lớn trong cuộc đua giành 1 trong 2 vé đi tiếp của bảng A. (Xem chi tiết)


Tây Ban Nha đã lập 1 kỷ lục rất khó vượt qua sau thất bại 1-5 trước Hà Lan: Thất bại thảm hại nhất trong trận xuất quân của các đội đương kim vô địch thế giới. Trước đó, trong trận ra quân để bảo vệ vương miện, đội tuyển Italy đã thua vào năm 1950, Argentina bị hạ gục năm 1982 và 1990, và Pháp bị đánh bại năm 2002, thế nhưng các đội này chỉ bị dẫn 1 bàn, trong khi các học trò của ông Vicente del Bosque để thủng lưới tới 5 lần.

MỚI - NÓNG