TIN NHANH World Cup tối 10/7: Argentina kém ấn tượng so với Đức

TIN NHANH World Cup tối 10/7: Argentina kém ấn tượng so với Đức
TPO - Như đội tuyển Đức, trận đấu nào của họ cũng là dấu ấn của tập thể. Trong số 17 bàn thắng họ ghi được từ đầu giải thì có đến 8 cầu thủ lập công. Trái lại, Argentina mới chỉ có 4 cầu thủ ghi bàn là Messi, Palacio, Di Maria và Higuain.

Argentina khởi đầu bán kết chậm rãi và chuyền bóng thận trọng bên phần sân nhà, chờ đợi Hà Lan dâng cao. Trận đấu trở nên nhàm chán vì Hà Lan từ chối dâng cao để chiếm lĩnh thế trận và áp đặt lối chơi. Họ cũng lùi lại và đá thận trọng. Ngay cả khi có bóng, Oranje cũng chỉ có tối đa là 4 người tham gia tấn công. Sự thận trọng của Hà Lan và cả Argentina đã khiến trận bán kết trở nên nhạt nhẽo và vô hồn.


Đã buồn vì lỡ hẹn chung kết, HLV Van Gaal thêm bực mình vì còn phải tiếp tục ở lại Brazil với 1 cuộc so tài mà ông cho là hết sức vớ vẩn: trận đấu cho những kẻ bại trận! Vị HLV tuyển Hà Lan nói với các phóng viên bằng thái độ bực bội: “Tôi nghĩ là không bao giờ nên có trận đấu này. Không cần phải để các cầu thủ chơi trận tranh 3-4 vì tất cả chỉ chiến đấu cho 1 danh hiệu duy nhất: chức vô địch - Tôi đã nói về nó trong suốt 10 năm nhưng rốt cuộc nó vẫn còn tồn tại, chúng ta vẫn phải chơi!”. (Xem chi tiết)


Trong thời gian nghỉ trước khi bước vào hiệp phụ trận đấu với tuyển Hà Lan sáng nay, Messi bị cho là "cướp diễn đàn" của HLV Alejandro trong cuộc họp chiến thuật của đội ngay trên sân. Anh đưa ra các chỉ đạo chiến thuật và động viên các đồng đội thay HLV. Dẫu sao, cả HLV Sabella lẫn người hâm mộ Argentina cũng chẳng buồn về hành động tiếm quyền của Messi. Đơn giản, Argentina đã vào chung kết và đứng trước cơ hội lịch sử. (Xem chi tiết)


Đức và Argentina sẽ có lần chạm trán thứ ba trong lịch sử các trận chung kết World Cup tại SVĐ huyền thoại Maracana vào rạng sáng thứ Hai tuần tới (14/7). Với quá khứ oai hùng và với những gì cả hai thể hiện, cuộc đụng độ giữa họ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Tại Italia 1990, Đức giành cúp vàng lần thứ 3 trong lịch sử sau khi đã đánh bại Argentina nhờ quả đá penalty lạnh lùng của Andreas Brehme ở phút thứ 85.


Từ Messi, Di Maria, Higuain và đến giờ là đôi găng Romero, mỗi bước đường đã qua của Argentina cho đến trận chung kết World Cup là dấu ấn của một người hùng, khiến cơ hội vô địch của họ mong manh hơn Đức. Như đội tuyển Đức, trận đấu nào của họ cũng là dấu ấn của tập thể. Trong số 17 bàn thắng họ ghi được từ đầu giải thì có đến 8 cầu thủ lập công. Trái lại, Argentina mới chỉ có 4 cầu thủ ghi bàn là Messi, Palacio, Di Maria và Higuain.


Trong trận thắng Brazil 7-1 tại bán kết, Mats Hummels đã rời sân ở đầu hiệp 2. Theo tiết lộ, trung vệ 24 tuổi này không thể thi đấu tiếp vì gặp phải một vấn đề ở đầu gối. Mats Hummels có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 4-5 ngày. Một tin dữ cho ĐT Đức, nhất là khi vào rạng sáng ngày 13/7 tới đây, họ sẽ giao tranh với Argentina trước bệ ngai vàng World Cup 2014. (Xem chi tiết)


Wolfgang Niersbach, Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) vừa lên tiếng xác nhận về số tiền thưởng mà mỗi tuyển thủ quốc gia này sẽ nhận được nếu vượt qua Argentina và giành ngôi vô địch World Cup 2014. Theo thông tin mà DFB đưa ra, tổng số tiền thưởng vô địch được chia cho các thành viên tuyển Đức là 6,9 triệu euro. Tổng số tiền này sẽ được chia đều cho 23 tuyển thủ, kể cả những người đến Brazil mà không tham dự phút nào. Như vậy, mỗi người sẽ nhận được 300.000 euro. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi cùng Argentina vượt qua Hà Lan và có mặt ở chung kết World Cup 2014, Sergio Aguero đã không ngần ngại tuyên bố, Đức đã bắt đầu lo sợ khi chứng kiến cái cách mà đội bóng của anh đánh bại đối thủ. Sergio Aguero là 1 trong 4 cái tên sút penalty thành công cho Argentina và dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, anh cũng được báo chí nước nhà ca ngợi hết lời. (Xem chi tiết)


FIFA vừa đình chỉ tất cả hoạt động bóng đá quốc tế của Nigeria sau những cáo buộc về sự can thiệp của chính phủ nước này vào Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF). Trước đó, FIFA cho rằng Chủ tịch NFF, ông Aminu Maigari đã bị cơ quan phụ trách thể thao của Chính phủ nước này ép từ chức. Được biết, ông Aminu Maigari cũng bị bắt giam ngay sau khi trở về từ World Cup 2014. (Xem chi tiết)


Wagner Ribeiro, người đại diện của tiền đạo Neymar, đã mô tả HLV Luiz Felipe Scolari của ĐT Brazil như một “lão già ngu ngốc, kiêu căng ngạo mạn và nực cười”. Sau trận thua bẽ mặt 1-7 của ĐT Brazil trước người Đức rạng sáng qua, trên twitter cá nhân của mình, Ribeiro đã chia sẻ dòng tweet chế giễu tài năng của Scolari, nhắc đến những điểm nhấn thất bại tồi tệ trong sự nghiệp của ông.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.