TIN NHANH World Cup sáng 8/7: Neymar trước nỗi lo phải giải nghệ sớm

Neymar đã lo sợ về viễn cảnh phải giải nghệ
Neymar đã lo sợ về viễn cảnh phải giải nghệ
TPO - Theo y học, với một tổn thương nghiêm trọng như thế ở vùng cột sống (rạn xương cột sống), tiền đạo 22 tuổi của Barcelona hoàn toàn có thể phải giải nghệ sớm. Thực tế ngay khi nằm xuống sân, “Tiểu Pele” cũng đã lo sợ về một tai họa vô cùng lớn.

Brasil chỉ còn cách giấc mơ vàng có 2 bước chân. Nhưng họ lại rơi vào cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi hai trụ cột Thago Silva và Neymar không thể ra sân trận bán kết gặp Đức. Các vũ công Samba vẫn chưa thể hiện được nhiều điều trong hành trình đi đến bán kết. Selecao thực sự chỉ là một tập thể có trình độ trung bình khá. Việc họ vào đến bán kết thực tế chỉ nhờ “uy danh” của chủ nhà và hơn thế là may mắn.  (Xem chi tiết)


Vận rủi vẫn tiếp tục đeo bám đội chủ nhà khi Brazil đang đứng trước nguy cơ mất cả Willian trong trận bán kết sắp tới với Đức. Willian được xem là sự thay thế cho Neymar, trong buổi tập ngày hôm qua đã có một pha va chạm khá mạnh với người đồng đội Hernanes. Tiền vệ 25 tuổi tỏ ra rất đau đớn khiến các nhân viên y tế của Brazil đã phải lập tức vào sân để giúp đỡ. Sau đó cầu thủ này được nhìn thấy khập khiễng rời sân. (Xem chi tiết)


Brasil từng mất Pele vì chấn thương tại một kỳ World Cup trước đây, nhưng đoàn quân Selecao vẫn đi tới trận chung kết và đăng quang. Liệu lịch sử có lặp lại khi Brasil không còn Neymar? Tuy nhiên, thực tế chấn thương của Neymar đang ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý các cầu thủ còn lại. “Chúng tôi đang phải cố gắng bình thường vào lúc này”, trung vệ David Luiz thừa nhận. “Chúng tôi buồn vì nhớ một cầu thủ quan trọng, một người đang cố gắng thực hiện giấc mơ vô địch”. (Xem chi tiết)


HLV Jose Mourinho của Chelsea tin tưởng ĐT Brazil sẽ giành chiến thắng tại World Cup 2014 và ông đặc biệt tôn trọng triết lý của thày trò HLV Luiz Felipe Scolari. "Người đặc biệt" bày tỏ sự ngưỡng mộ rất lớn dành cho phong cách chơi bóng của Brazil khi họ chiến đấu và quyết tâm giành được chiến thắng tại World Cup lần này. Tuy nhiên, HLV Jose Mourino cảm thấy đội chủ nhà đã tập trung quá nhiều vào việc phòng ngự và không thể hiện thứ bóng đá chất lượng. (Xem chi tiết)


HLV trưởng đội tuyển Đức, Joachim Loew đang khiến cuộc chiến Brazil - Đức trở nên nóng hơn bao giờ hết khi châm ngòi cho một cuộc "khẩu chiến". Ông công khai chê bai lối chơi của đội chủ nhà trước thềm trận bán kết. HLV Loew cho biết lối chơi của Brazil hiện tại còn sót lại rất ít chất Brazil truyền thống, một lối chơi thực dụng hơn bất cứ đội bóng nào. (Xem chi tiết)


Nhiều người nghĩ Đức đang sống nhờ vào Mueller. Nhưng chuỗi thành tích đó bị ngừng lại trong trận gặp Pháp và nước Đức cần một người hùng khác, đó là Mats Hummels. Ghi bàn thắng duy nhất, là cầu thủ xuất sắc nhất trận và chỉ huy tuyến phòng ngự của Đức, Hummels đang trở thành thủ lĩnh ở tuyến dưới của tuyển Đức. (Xem chi tiết)


Cho đến lúc này, tình huống Neymar bị Juan Zuniga phạm lỗi vẫn trở thành nỗi ám ảnh với người Brazil. Theo như y học, với một tổn thương nghiêm trọng như thế ở vùng cột sống (rạn xương cột sống), tiền đạo 22 tuổi của Barcelona hoàn toàn có thể phải giải nghệ sớm. Thực tế ngay khi nằm xuống sân, “Tiểu Pele” cũng đã lo sợ về một tai họa vô cùng lớn. Neymar đã gào khóc sau pha va chạm và nói anh mất hoàn toàn cảm giác ở chân lúc đó. (Xem chi tiết)


Không phải James Rodriguez, Neymar hay Lionel Messi, mà Karim Benzema mới là cầu thủ hay nhất ở VCK World Cup 2014 tính cho tới thời điểm này. Số điểm của Benzema là 9,79 trên thang 10 điểm. Ở 5 trận của Pháp tại World Cup 2014, tiền đạo 25 tuổi của Real Madrid có nhiều đóng góp nhất, bao gồm 3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo và tạo ra vô số cơ hội để ghi bàn. Đặc biệt là trong trận tứ kết với Đức, anh có 6 lần uy hiếp khung thành của Neuer. (Xem chi tiết)


Ngay khi về nước, Tổng thống Algeria ông Abdelaziz Bouteflika đã yêu cầu HLV Halilhodzic tiếp tục công việc của mình, song ông đã từ chối vì ông “muốn tìm thách thức mới”. Khả năng Halilhodzic sẽ dẫn dắt CLB Trabzonspor tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến lược gia người Bosnia đã giúp Algeria lần đầu tiên lọt vào vòng hai trước khi để thua Đức. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Rio de Janeiro vừa xác nhận rằng ông Ray Whelan, Giám đốc Điều hành chương trình phụ trách đối tác của FIFA (Match) đã bị bắt vì liên quan đến hoạt động phe vé World Cup 2014. Match trở thành đối tác chính thức của FIFA phụ trách các đối tác chiến lược lớn của FIFA từ World Cup 2010 sau khi trúng gói thầu 240 triệu USD. Vụ trúng thầu của Match gây khá nhiều tranh cãi bởi Philippe Blatter, cháu trai của Chủ tịch FIFA ông Sepp Blatter, là Chủ tịch Infront Sports & Media, một cổ đông của Match. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG