TIN NHANH World Cup sáng 20/6: Uruguay thắng may mắn vì không dính thẻ đỏ

Pha đánh cùi chỏ của Diego Godin với Sturridge
Pha đánh cùi chỏ của Diego Godin với Sturridge
TPO - Một tình huống gây tranh cãi trong trận Anh - Uruguay, khi mà trọng tài Carlos Velasco Carballo không rút thẻ với Diego Godin sau khi cầu thủ này đánh cùi chỏ vào cổ Daniel Sturridge.

Ngựa ô Colombia tiếp tục chiến thắng trước Bờ Biển Ngà với tỉ số 2-1 và gần như chắc chắn đi tiếp. Với một lối chơi hợp lý cùng sự bùng nổ của các cá nhân, Colombia đã vượt qua dàn cầu thủ ngôi sao của Bờ Biển Ngà để nối dài chuỗi trận thăng hoa ở World Cup 2014. Với hai trận thắng liên tiếp, Colombia đã cho thấy họ sẽ là một chú ngựa ô đáng ngại ở VCK World Cup năm nay, bất chấp không có “Mãnh hổ” Radamel Falcao. (Xem chi tiết)


Ngôi sao sáng nhất của ĐT Colombia tại World Cup năm nay, James Rodriguez đã có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước Bờ Biển Ngà, giúp đội bóng của anh có thêm một thắng lợi quan trọng. Khi HLV Jose Pekerman trao chiếc áo số 10 của đội tuyển Colombia cho James Rodriguez, chiến lược gia người Argentina gần như không vấp phải sự phản đối nào cả. Vì dù mới 22 tuổi, tiền vệ sáng tạo này đã mang dáng dấp của một Carlos Valderrama mới.


Uruguay thắng Anh 2-1, mang ác mộng tới cho Tam Sư. Sau 39 ngày dưỡng thương, Luis Suarez đã trở lại và trở thành cơn ác mộng khủng khiếp của tuyển Anh. Với một cú đúp vào lưới thủ thành Joe Hart ở trận đấu sáng nay, anh đã nhấn chìm Tam Sư trong nỗi thất vọng và sự hoảng sợ. Không có điểm nào sau 2 trận ra quân, Anh chỉ còn biết chờ vào may mắn để đi tiếp. (Xem chi tiết)


Đội tuyển Anh đã thua 1-2 trước Uruguay ở vòng bảng World Cup 2014. Trong đó, có một tình huống gây tranh cãi khi mà trọng tài Carlos Velasco Carballo không rút thẻ với Diego Godin sau khi cầu thủ này đánh cùi chỏ vào cổ Daniel Sturridge. Pha phạm lỗi trên của Diego Godin xứng đáng nhận thẻ. Và nếu Diego Godin dính thẻ vàng ở pha phạm lỗi với Sturridge, anh sẽ phải rời khỏi sân bởi ở phút thứ 9 của trận đấu, cầu thủ này đã nhận thẻ vàng do dùng tay chơi bóng. 


Cuối cùng thì Wayne Rooney đã có thể giải cơn khát bàn thắng tại các VCK World Cup. Trong những giải đấu tầm cỡ quốc tế gần đây, Wayne Rooney luôn là niềm hy vọng số 1 của nước Anh. World Cup 2014 chẳng phải ngoại lệ. Nhưng 2 kỳ World Cup trước mà Rooney tham dự, anh chẳng ghi nổi bàn thắng nào. Trận đấu với Uruguay, Rooney đã nổ súng, nhưng Gerrard đã trở thành tội đồ khiến Anh đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng. (Xem chi tiết)


Cuộc đọ sức giữa Uruguay- Anh sáng nay trở thành sân khấu cho màn trình diễn rực rỡ của Luis Suarez. Lập cú đúp giúp ĐT Uruguay hạ gục Anh với tỷ số 2-1, cầu thủ này đã bật khóc nức nở. Không đơn thuần là những giọt nước mắt vui mừng vì đã giúp Uruguay trở lại với cuộc đua tranh giành 1 trong 2 vé đi tiếp, mà còn là những giọt nước mắt giải tỏa nỗi ấm ức đã phải chịu đựng suốt mấy năm nay. Nỗi ấm ức về những CĐV người Anh luôn đưa anh ra làm đề tài chế nhạo. (Xem chi tiết)


Người Anh đã không còn nắm quyền tự quyết, giờ họ chính là đội phải đối mặt với nguy cơ bị loại cao nhất. Đến giờ phút này, người Anh thực sự mong Italia có thể đánh bại Costa Rica, vì chỉ có như thế, họ mới nhen nhóm lại hi vọng đi tiếp. Trong số những cầu thủ Italia, Mario Balotelli là người đầu tiên lên tiếng sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Anh đi tiếp, bao gồm ghi bàn vào lưới Costa Rica và cả Uruguay với điều kiện nhận 1 nụ hôn từ Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Xem chi tiết)


Nhật và Hy Lạp, 2 đội thua ở lượt đầu tiên đã cầm hòa nhau không bàn thắng. Tuyển Nhật Bản đã có lợi thế về quân số sau khi thủ quân của Hy Lạp rời sân vì dính thẻ vàng thứ hai. Chơi hơn người, nhưng Samurai xanh chẳng thể hiện được sự hơn ấy khi trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt, rụt rè. (Xem chi tiết)


Chấn thương ngón chân mà Eden Hazard gặp phải trong trận Bỉ thắng Algeria 2-1 nặng hơn dự kiến rất nhiều. Theo tiết lộ, tiền vệ của Chelsea có thể phải vắng mặt ở trận đấu với Nga vào 22/6 tới đây. Trận thắng đầu tiên trước Algeria, ngoài việc phải vất vả mới có thể lội ngược dòng đánh bại Algeria với tỷ số 2-1, họ còn bị hao tổn rất nhiều về thể lực và nhân lực. (Xem chi tiết)


FIFA đang tiến hành điều tra việc nhiều cổ động viên của Mexico đã có những lời kỳ thị người đồng tính với thủ môn Charles Itandje của Cameroon. Liên đoàn bóng đá Thế giới cho biết Ban kỷ luật đang điều tra Mexico về "những hành vi không phù hợp" trong trận thắng Cameroon 1-0. Các CĐV Mexico đã thường xuyên la ó, xúc phạm thủ môn của Cameroon trong đó có nhiều câu kỳ thị người đồng tính.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.