TIN NHANH World Cup sáng 2/7: Argentina vừa hay lại vừa... may

TIN NHANH World Cup sáng 2/7: Argentina vừa hay lại vừa... may
TPO - Argentina vượt qua Thụy Sĩ đầy nhọc nhằn với bàn thắng muộn của Di Maria ở cuối hiệp phụ thứ 2. Cuối trận, Albiceleste còn gặp may khi cột dọc đã cứu họ khỏi bàn thua, tránh được loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Nhiều trái tim yêu Albiceleste đã loạn nhịp trong lo lắng khi trận đấu bị người Thụy Sĩ bị kéo dần tới chấm 11m luân lưu. Nhưng rồi tất cả như trút được gánh nặng khi Messi và Di Maria kịp tỏa sáng để giải cứu Argentina khỏi cuộc "đấu súng" đầy rủi may. Bàn thắng duy nhất ở những phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2 của Di Maria quý hơn vàng. (Xem chi tiết)


Trong suốt trận đấu các cầu thủ Thụy Sĩ đã tập trung phong tỏa Messi và họ đã phần nào thành công. Thế nhưng, chỉ một tích tắc lơ là "M10" ở phút cuối hiệp phụ, các học trò của HLV Ottmar Hitzfeld đã phải rơi lệ. Không trực tiếp ghi bàn như ba trận trước, nhưng Messi chính là người đi bóng rồi chuyền như đặt để Di Maria tung cú dứt điểm mang về chiến thắng 1-0 cho Argentina ở phút 118. (Xem chi tiết)


Sau vòng đấu bảng vô cùng ấn tượng, Lionel Messi đã nối dài chuỗi ngày thăng hoa của mình trên đất Brazil bằng một kỷ lục mới - lần thứ tư đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại World Cup 2014. Với kỳ tích này, chân sút người Argentina trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử World Cup có được 4 lần liên tiếp nhận giải thưởng cá nhân danh giá này. (Xem chi tiết)


 Tiền vệ Angel Di Maria của Argentina vô cùng hạnh phúc khi lập công giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước Thụy Sỉ sau 120 phút nghẹt thở. Javier Mascherano khẳng định Argentina xứng đáng "giành chiến thắng" nhưng cũng thừa nhận rằng "may mắn là chúng tôi đã có được điều đó". Ở những giây phút cuối cùng, Thụy Sĩ đã đưa bóng đập trúng cột dọc đầy tiếc nuối. (Xem chi tiết)


HLV Ottmar Hitzfeld đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp cầm quân sau khi ông cùng các học trò ở đội tuyển Thụy Sĩ đón nhận thất bại 0-1 đầy cay đắng trước Argentina ở vòng knock-out World Cup 2014. Ottmar Hitzfeld bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ từ năm 2008. Trong 6 năm gắn bó, vị chiến lược gia người Đức đã cùng đội tuyển xứ đồng hồ chinh chiến 61 trận trên khắp các mặt trận - giành được 30 chiến thắng, 18 trận hòa và chỉ để thua đúng 13 trận. (Xem chi tiết)


Không có bàn thắng trong thời gian chính thức. Nhưng bóng vào lưới tới 3 lần ở hiệp phụ. Bỉ vượt qua Mỹ xứng đáng với tỷ số 2-1. Bỉ đã thi đấu rất hay nhưng thủ thành Tim Howard đã từ chối rất nhiều cơ hội ngon ăn trong 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu, với 11 pha cứ thua xuất sắc. Cuối trận, Mỹ cũng có cơ hội tạo bất ngờ nhưng không thành công. (Xem chi tiết)


HLV Marc Wilmots của đội tuyển Bỉ khẳng định ông đã đúng với quyết định cất tiền đạo Romelu Lukaku trên băng ghế dự bị và chỉ tung anh vào sân ở hiệp phụ trận đấu với Mỹ sáng nay. Vào phút bù giờ, HLV Marc Wilmots đã tung tiền đạo Lukaku vào sân và điều này đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu khi nguồn thể lực sung mãn của anh đã khiến Mỹ để thủng lưới 2 bàn, trước khi có bàn gỡ 1-2 ở hiệp phụ thứ 2. (Xem chi tiết)


Hà Lan đã phải trả giá đắt cho chiến thắng 2-1 trước Mexico ở vòng 1/8 khi Nigel de Jong dính chấn thương nặng và nghỉ đến hết World Cup. Sau cuộc kiểm tra thì Liên đoàn Bóng đá Hà Lan đã chính thức thông báo De Jong sẽ phải nghỉ dưỡng thương một thời gian dài. “Kết quả kiểm tra MRI cho thấy De Jong đã bị chấn thương cơ háng và sẽ phải mất từ 2 đến 4 tuần để hồi phục. (Xem chi tiết)


Luis Suarez vừa cho thấy mình là một nhà ngôn ngữ học có hạng: xin lỗi Giorgo Chiellini nhưng tiền đạo người Uruguay vẫn phủ nhận được việc mình cố tình cắn đối phương. Cách dùng câu chữ của Suarez cho thấy tiền đạo này không có ý cắn Chiellini mà mọi việc vẫn chỉ diễn ra tình cờ. Trong thông tin gửi tới FIFA, Suarez cũng không nhận mình đã cắn đối phương. (Xem chi tiết)


Mauricio Pinilla của Chile mới là cầu thủ hấp dẫn nhất World Cup 2014, theo bình chọn từ đọc giả trang Eonline. Tại World Cup 2014, Mauricio Pinilla là cầu thủ suýt hạ gục được Brazil khi có cú sút đưa bóng trúng ngay xà ngang ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2 lúc tỷ số đang là 1-1. Mới đây, tiền đạo 30 tuổi này đã quyết định xăm trên lưng hình cú sút đưa bóng dội xà như để kỷ niệm khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup 2014. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.