TIN NHANH World Cup sáng 19/6: Bò tót say rượu vang Chile

Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng
Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng
TPO - Bò tót Tây Ban Nha đã say rượu vang Chile, gục ngã với tỉ số 0-2, chia tay World Cup trong tủi hổ, tiếp bước các đương kim vô địch Pháp và Ý bị loại từ vòng bảng. Hà Lan nhọc nhằn vượt qua Australia, giành vé đầu tiên vào vòng trong.

Hà Lan nhọc nhằn vượt qua Australia, giành vé đầu tiên vào vòng trong. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Van Gaal vẫn rất cầu toàn khi chọn lối chơi phòng ngự 5-3-2. Chính vì lối chơi thiên về phòng ngự nên Hà Lan đã nhập cuộc chậm chạp và không như ý muốn. Ngược lại, trước sự cẩn trọng thái quá của “Cơn lốc màu da cam”, Australia đã có nhiều cơ hội lên bóng hơn và thậm chí còn tạo ra một thế trận ngang ngửa. (Xem chi tiết)


Bò tót Tây Ban Nha đã say rượu vang Chile, gục ngã với tỉ số 0-2, chia tay World Cup trong tủi hổ. Sau trận thua 1-5 trước Hà Lan, dường như Tây Ban Nha già cỗi đã không thể đứng dậy, Tây Ban Nha không biết cách nào hơn là cam chịu để rồi nhận thất bại đắng cay trước Chile. Chile qua đó chính thức giành quyền đi tiếp cùng Hà Lan. (Xem chi tiết)


Ác mộng đã thực sự đến với Tây Ban Nha khi đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Tuy vậy đây không phải là bất ngờ quá lớn tại giải bóng đá lớn nhất thế giới. Tây Ban Nha đã đi vào vết xe đổ của Pháp năm 2002 và Italia năm 2010, trở thành nhà vô địch bị loại ở ngay vòng bảng tại kỳ World Cup tiếp theo. (Xem chi tiết)


Trong nỗi thất vọng tột cùng, thủ thành và cũng là đội trưởng của ĐT Tây Ban Nha, Iker Casillas đã phải lên tiếng thừa nhận, “Thế hệ vàng” của bóng đá xứ sở Bò tót đã chính thức khép lại với 2 chức vô địch Euro và 1 chức vô địch World Cup. Đây có lẽ cũng là giải đấu lớn cuối cùng của anh và một số lão tướng. (Xem chi tiết)


Khi trận đấu khép lại, HLV Tây Ban Nha Del Bosque không lên tiếng trách móc bất cứ ai cả, thay vào đó, ông ca ngợi Chile, chỉ ra một số yếu điểm của đội nhà, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ quê nhà và đồng thời ngỏ ý muốn xin từ chức. Có lẽ có nằm mơ, nhà cầm quân 63 tuổi này cũng không thể tưởng tượng nổi, đội quân kiêu hùng của ông, sở hữu toàn cái tên thượng thặng, lại rời cuộc chơi nhục nhã như thế. (Xem chi tiết)


Cameroon với đầy vấn đề nội bộ đã thua trắng 0-4 trước Croatia, chia tay World Cup. Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Cameroon mang đến trận thắng đầu tiên cho Croatia ở World Cup 2014, qua đó nuôi hy vọng vào vòng sau. Hứa hẹn trận thư hùng giữa Croatia và Mexico sẽ cực kỳ hấp dẫn. (Xem chi tiết)


Yuichi Nishimura, trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận khai mạc giữa Brazil và Croatia đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA giáng chức xuống làm trọng tài thứ tư ở trận đấu giữa Hondduras và Ecuador vào thứ Sáu tới. FIFA nhận định ông đã sai trong tình huống cho Brazil hưởng quả penalty, trong khi từ chối một bàn thắng hợp lệ của đội tuyển Croatia. Điều đó đã tạo nên bước ngoặt giúp Brazil giành trọn ba điểm ngày ra quân. (Xem chi tiết)


Đức nhận hung tin ở hàng thủ. Không chỉ có Bồ Đào Nha tổn thất quân số sau trận, cả Đức cũng chịu chung số phận. Mats Hummels và Jerome Boateng đã bị đau ở trận đấu đó và tới sáng nay cả hai phải vào viện để kiểm tra. Bác sĩ vẫn chưa thể biết khi nào Hummels và Boateng mới có thể tập luyện trở lại, cũng bỏ ngỏ khả năng hai cầu thủ này có thể góp mặt trong trận đấu với Ghana vào thứ 7 tới. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi trận đấu Brazil - Mexico kết thúc, trên mạng đã lan truyền những bức ảnh cho thấy thủ thành Ochoa, người đã chơi rất hay trong trận đấu, có bàn tay phải với 6 ngón tay, kèm theo đó là đôi găng đặc biệt cũng có 6 ngón. Tuy nhiên theo nguồn tin từ một thành viên của ĐT Mexico, thủ thành Ochoa không hề có 6 ngón tay. Đó chỉ là những bức ảnh chế, mang tính ngợi ca ngợi thủ thành 28 tuổi này, sau một ngày thi đấu thăng hoa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.