TIN NHANH World Cup sáng 14/6: Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng?

TIN NHANH World Cup sáng 14/6: Tây Ban Nha bị loại từ vòng bảng?
TPO - Chưa biết thầy trò HLV Vicente del Bosque sẽ gượng dậy thế nào sau thất bại bạc nhược này nhưng rất có thể một kịch bản tệ hại sẽ xảy ra giống đội tuyển Pháp cách đây 12 năm: bị loại ngay từ vòng bảng.

Hà Lan có chiến thắng không thể tin nổi 5-1 trước đương kim vô địch Tây Ban Nha. Có lẽ những người mơ mộng nhất của Hà Lan cũng không thể tin được rằng, trong thế bị dẫn bàn, đội bóng của họ lại có thể vùng lên mạnh mẽ, đồng thời quật ngã nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha với tỷ số đậm đà tới 5-1. (Xem chi tiết)


Trong chiến thắng của Hà Lan trước Tây Ban Nha, Arjen Robben trình diễn tốc độ kinh hoàng ở pha bóng ấn định tỷ số 5-1. Bóng ở gần vị trí Ramos hơn là Robben. Thế nhưng, với tốc độ như một cơn lốc, Robben thu hẹp khoảng cách nhanh chóng trong sự bất lực tột cùng của Ramos, để rồi anh lừa qua cả thủ môn Iker Casillas trước khi sút bóng quyết đoán vào góc cao mang về cú đúp cho bản thân.


HLV Tây Ban Nha Vicente del Bosque phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi không thể chỉ trích Casillas. Chúng tôi thua vì toàn đội chơi kém. Chúng tôi đã có kinh nghiệm và đó chỉ là 3 điểm bị đánh rơi. Chúng tôi cần phải tiến lên phía trước vì chúng tôi là những VĐV muốn vượt qua thử thách”.


Chưa biết thầy trò HLV Vicente del Bosque sẽ gượng dậy thế nào sau thất bại bạc nhược này nhưng rất có thể một kịch bản tệ hại sẽ xảy ra giống đội tuyển Pháp cách đây 12 năm. Khi ấy, Pháp đang là đội đương kim vô địch World Cup France 98, EURO 2000 và cả Confederation Cup 2001 và sở hữu lứa cầu thủ vàng nhưng bị loại ngay từ vòng bảng và trở thành đội đương kim vô địch có thành tích kém cỏi nhất các kỳ World Cup.


Mexico có chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Cameroon. Mexico đã có khởi đầu suôn sẻ ở World Cup 2014. Dưới cơn mưa tầm tã ở Natal đêm nay, họ đã đánh bại Cameroon bằng"phát súng" của Peralta sau khá nhiều nuối tiếc vì những bàn thắng không được công nhận ở hiệp 1. (Xem chi tiết)


Chile giành chiến thắng quan trọng 3-1 trước Australia. Cho dù đã có 2 bàn thắng dẫn trước từ sớm trước Australia, nhưng phải mãi tới những phút bù giờ cuối cùng, 3 điểm mới chắc chắn thuộc về Chile. Chiến thắng này giúp Chile nuôi hi vọng lật đổ Tây Ban Nha và giành quyền đi tiếp.


23h00, ngày 14/6, Colombia vs Hy Lạp. Đêm nay, Colombia chắc chắn sẽ rất quyết tâm chứng minh cho sức mạnh, cho chất lượng đội hình vượt trội trước Hy Lạp. Trước sự chênh lệch ấy, câu hỏi đặt ra là liệu đội bóng đến từ xứ sở các vị thần có còn đủ phép màu để làm nên một điều kỳ diệu?


02h00 ngày 15/6, Uruguay vs Costa Rica. Việc chủ công Luis Suarez kịp bình phục chấn thương là một tin rất đáng mừng, bởi đây sẽ là động lực để ĐT Uruguay hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ dưới cơ Costa Rica. Với đội bóng CONCACAF, trước mắt họ có lẽ là một thất bại khó tránh.


05h00 ngày 15/6 là trận cầu tâm điểm Anh vs Italia. Anh-Italia, hai kẻ đi trên dây tại World Cup 2014. Nhưng chính sự mong manh, chông chênh về mặt vị thế của cả hai lại khiến cho trận “chung kết” bảng tử thần trở nên đặc biệt hấp dẫn. Thắng làm vua, thua làm giặc.

MỚI - NÓNG