TIN NHANH World Cup sáng 10/7: Hà Lan thua vì không thay thủ môn

Hà Lan không thay thủ môn, thất bại trên chấm 1 mét
Hà Lan không thay thủ môn, thất bại trên chấm 1 mét
TPO - Sử dụng hết sự thay đổi người, Van Gaar đã không thể thay thủ môn bắt 11 mét như trận đấu với Costa Rica. Hệ quả là các học trò của ông bị Argentina đánh bại trong cuộc đấu súng trên chấm 11m luân lưu.

Sự thực dụng và nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt trận bán kết giữa Hà Lan và Argentina. Cả hai đội đều chơi cực kỳ thận trọng, cố gắng kìm hãm nhịp độ trận đấu, triệt phá lối chơi của đối phương. Kết thúc 120 phút không có bàn thắng, Argentina đã vượt qua Hà Lan trên chấm 11 mét với tỉ số 4-2, tiến vào chung kết gặp Đức. (Xem chi tiết)


Với người Argentina, chỉ bóng đá tấn công mới thực sự mang hơi thở. Nhưng trong chặng đường đã qua và đặc biệt là trước Hà Lan rạng sáng nay, Argentina đã cho thấy dấu ấn rất rõ nét của hàng thủ. Cách Sabella bố trí hàng phòng ngự là tương đối ấn tượng. Argentina chơi áp sát ngay từ phần sân đối phương, bố trí thiên la địa võng khóa chặt hai ngòi nổ Van Persie và Robben.


HLV Louis van Gaal thừa nhận, nếu như còn 1 sự thay đổi người nữa, ông sẽ gọi Tim Krul vào bắt loạt luân lưu 11m. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra và Hà Lan gục ngã trên chấm “đấu súng” trước Argentina. (XEM CHI TIẾT)


Sau khi đã vượt qua Costa Rica ở loạt sút luân lưu 11m, người Hà Lan lại đi vào hố sâu của họ. Ở trận gặp Argentina sáng nay, các học trò của Van Gaal đã gục ngã ở loạt đấu súng vì thiếu bản lĩnh. Hà Lan cho thấy mình chưa bao giờ giỏi đá 11m. (Xem chi tiết)


Nếu tính trong 120 phút thi đấu, Jon Vlaar xứng đáng nằm trong số những cầu thủ chơi hay nhất. Nhưng đến loạt luân lưu thì anh là tội đồ. Cú sút quá dễ của Vlaar tạo điều kiện để Sergio Romero cản phá thành công, tạo ra hiệu ứng tâm lý tồi tệ cho tuyển Hà Lan và khiến cơn lốc một lần nữa gục ngã trên chấm 11 mét. Xuất sắc cản phát 2 cú sút 11 mét, thủ thành Romero của Argentina xứng đáng xuất sắc nhất trận. (Xem chi tiết)


Thất bại trong trận bán kết, nhưng tiền vệ Arjen Robben vẫn cảm thấy 'tuyệt vời' về cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc của tuyển Hà Lan, đồng thời kêu gọi các đồng đội sớm dẹp qua một bên nỗi buồn thua trận. Robben phát biểu: “Tôi nghĩ chúng tôi nên nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Đi đến đây đã là kết quả đáng ngạc nhiên của Hà Lan rồi. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ tờ Globo, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) gần như sẽ 'trảm' HLV Luiz Felipe Scolari sau thất bại nhục nhã 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup vừa qua. CBF sẽ có một loạt thay đổi ở ban huấn luyện tuyển Brazil và thậm chí các vị trí chủ chốt trong tổ chức này nhằm cải tổ để lấy lại hình ảnh của bóng đá nước nhà. Những sự thay đổi trong ban huấn luyện Brazil sẽ được công bố trước trận đấu tranh hạng ba của tuyển quốc gia vào ngày 13/7 tại Brasilia. (Xem chi tiết)


Ngay khi Brazil còn chưa bị loại, người ta đã mở cuộc tranh luận xem liệu đây có phải là Selecao tồi nhất lịch sử hay không. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Luiz Filipe Scolari và đội hình của ông đã... đi vào lịch sử. Tất cả mọi cá nhân Brazil năm nay đều tỏ ra yếu thế, thua kém, tạo nên một đội hình tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.


Cựu danh thủ nổi tiếng người Argentina Diego Maradona đã không bỏ lỡ cơ hội châm chọc đại kình địch Brazil sau thảm bại 1-7 trước tuyển Đức ở bán kết World Cup 2014. Chỉ ít phút sau khi trận bán kết giữa Brazil và Đức kết thúc, Maradona đã đăng lên Twitter bức ảnh không ngoài mục đích châm chích Selecao. Trong bức ảnh này, Diego Maradona ăn mừng bằng cách giơ 7 ngón tay, ám chỉ số bàn thua mà Brazil phải nhận ở trận đấu với Đức trên sân vận động Estadio Mineirao. (Xem chi tiết)


Dù dừng bước ở tứ kết nhưng các cầu thủ Costa Rica vẫn có một kỳ World Cup thành công ngoài mong đợi. Thế nên, ngày về họ được chào đón như những người hùng. Thậm chí, Tổng thống Costa Rica còn ra tận cầu thang máy bay để đón các cầu thủ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.