Tin nhanh World Cup: Mbappe đi vào lịch sử bóng đá Pháp

Tin nhanh World Cup: Mbappe đi vào lịch sử bóng đá Pháp
TPO - Pogba và công nghệ VAR giải cứu Pháp trước Australia, HLV Argentina thừa nhận sắp xếp đội hình xoay quanh Messi...

Pogba và công nghệ VAR giải cứu Pháp trước Australia. Ở trận ra quân World Cup tối nay, đội tuyển Pháp đã phải rất vất vả mới đánh bại được Australia với tỷ số 2-1, nhờ bàn thắng có phần may mắn của Pogba và công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR). Trong một pha bóng nhập nhằng, trọng tài đã coi lại tình huống nhờ VAR và cho Pháp hưởng quả phạt 11m. Griezmann đã không mắc bất cứ sai lầm nào khi sút phạt thành công và ghi bàn.

HLV Argentina thừa nhận sắp xếp đội hình vì Messi. “Tôi bố trí đội hình ra sân phải cân nhắc tới Messi. Chẳng có gì phải giấu diếm điều này cả. Khi có một cầu thủ tài năng như Messi trong đội hình, nhiệm vụ của HLV đơn giản là sắp xếp người chơi quanh cậu ấy, để cậu ấy phát huy được hết tố chất của mình”, HLV Jorge Sampaoli chia sẻ trước thềm trận đấu gặp Iceland.

Messi đặt cược tương lai vào World Cup 2018. “Nhiều người hỏi rằng đây có phải là kỳ Word Cup cuối cùng của tôi không. Câu trả lời là có thể có, cũng có thể là không. Điều đó sẽ phụ thuộc nhiều vào thành tích của chúng tôi tại giải đấu lần này...Có thể đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi, vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể mang chiếc cúp vàng dành tặng cho người hâm mộ quê  nhà”, tiền đạo người Argentina cho biết trước thềm trận đấu gặp Iceland.

Kevin de Bruyne suýt làm đồng đội chấn thương nặng. Trong buổi tập luyện của đội tuyển Bỉ hôm 15/6, Kevin de Bruyne đã có pha vào bóng bằng cả hai chân cực kỳ quyết liệt với tiền vệ Januzai. Sau khi bật cao tránh va chạm, Januzaj ngã xuống sân và tỏ ra rất đau đớn. Đáng chú ý, tiền vệ thuộc biên chế Man City vẫn rất thản nhiên quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc người động đội đang nằm trên sân. Điều này làm dấy lên tin đồn nội bộ tuyển Bỉ đang bất đồng.

De Gea bị cư dân mạng "ném đá" tả tơi. Với màn trình diễn nghiệp dư dẫn đến các bàn thua trong trận hòa 3-3 trước đội tuyển Bồ Đào Nha, thủ môn David De Gea của Tây Ban Nha đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ cư dân mạng. Thậm chí, ông thầy Mourinho của anh ở CLB M.U cũng nói rằng, ông thất vọng về tình huống cậu học trò De Gea để tuột bóng sau cú sút của Ronaldo ở trận ra quân World Cup 2018.

Mbappe đi vào lịch sử. Với việc ra sân ở trận mở màn gặp Australia, Kylian Mbappe đã đi vào lịch sử bóng đá Pháp với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ra sân ở World Cup (19 tuổi 5 tháng 27 ngày). Trận này, HLV Deschamps cũng tung ra đội hình có tuổi trung bình trẻ nhất của ĐT Pháp tại một trận mở màn World Cup kể từ năm 1930 (24 tuổi 6 tháng). Ngoại trừ thủ môn Hugo Lloris (31 tuổi), không cầu thủ nào của Pháp đá chính lớn hơn 27 tuổi.

Neymar tự nhận xuất sắc nhất thế giới. "Nói một cách khiêm tốn, hiện tại tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều đó là vì Messi và Ronaldo đều đến từ hành tinh khác", Neymar trả lời phỏng vấn mới đây. Dù gặp phải chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn, song Neymar vẫn kịp bình phục để cùng với Brazil tham dự World Cup tại Nga.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.