Tin nhanh: Lộ danh tính hai cầu thủ bị Messi “đì” tại World Cup

Tin nhanh: Lộ danh tính hai cầu thủ bị Messi “đì” tại World Cup
TPO - World Cup 2022 tổ chức vào mùa đông, Modric muốn đổi 4 danh hiệu Champions League lấy cúp vàng thế giới, lộ danh tính hai cầu thủ bị Messi "đì" tại World Cup...

World Cup 2022 tổ chức vào mùa đông. Tại họp kín diễn ra ở Nga, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thông báo, World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông, từ ngày 21/11 đến ngày 18/12, rút ngắn từ 30 xuống 28 ngày. Mục đích là để tránh cái nóng như thiêu như đốt ở mùa hè tại quốc gia chủ nhà Qatar. Thời tiết trong tháng 6,7 tại quốc gia Tây Á vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ thường xuyên duy trì ở mức 40 độ C kèm cái nắng chói chang.

Modric muốn đổi 4 danh hiệu Champions League lấy cúp vàng thế giới. "Tôi sẵn sàng đổi bốn chiếc Cup Champions League giành được cùng Real Madrid lấy chức vô địch World Cup năm nay. Dù kết quả trận chung kết có ra sao, World Cup 2018 vẫn là thành công lớn nhất của thể thao Croatia. Đương nhiên chúng tôi muốn vô địch. Chúng tôi tự tin mình có thể làm được. Croatia có đủ phẩm chất mà một đội cần để trở thành nhà vô địch thế giới”, thủ quân tuyển Croatia nói về tầm quan trọng của chức vô địch World Cup 2018.

Quan chức Croatia gây sốt vì cách ăn mừng đặc biệt. Để ăn mừng chiến thắng 2-1 của thầy trò HLV Zlatko Dalic trước tuyển Anh tại bán kết World Cup 2018, toàn bộ nội các của chính phủ Croatia đã mặc áo thi đấu của đội tuyển đi làm. Cách ăn mừng đặc biệt của các quan chức Croatia khiến người hâm mộ túc cầu thích thú. Trước đó, nữ Tổng thống Croatia cũng gây sốt với những màn cổ vũ đội nhà trên SVĐ tại Nga.

Lộ danh tính hai cầu thủ bị Messi "đì" tại World Cup. Messi bị cáo buộc đã tác động lên HLV Jorge Sampaoli để những cầu thủ không vừa mắt anh phải chôn chân trên băng ghế dự bị ở World Cup 2018. Theo tiết lộ từ tờ Clarin, 2 cái tên bị Lionel Messi "đì" là trung vệ Federico Fazio (Roma) và tiền vệ Giovanni Lo Celso (PSG). M10 cho rằng lối chơi của Fazio, Lo Celso không phù hợp với Argentina và yêu cầu HLV Sampaoli không sử dụng 2 cầu thủ này. Real Madrid phủ nhận quan tâm Neymar. “Với những thông tin cho rằng CLB liên hệ với Neymar của PSG, Real Madrid muốn làm rõ rằng đội bóng không hề có kế hoạch đưa ra bất cứ đề nghị nào cho cầu thủ này. PSG và Real có mối quan hệ mật thiết. Nếu Real quan tâm đến cầu thủ nào đang khoác áo PSG, điều đầu tiên cần làm là liên hệ với CLB chủ quản”, Real cho biết sau khi có thông tin cho rằng đại diện Real đã có cuộc gặp với cha Neymar. Shaqiri đầu quân cho Liverpool. Theo nhiều nguồn tin ở Anh, Liverpool đã đồng ý trả 13,9 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Xherdan Shaqiri ở Stoke City. Sau khi hoàn thành các buổi kiểm tra y tế, tiền vệ 26 tuổi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Liverpool. Shaqiri là sản phẩm của lò đào tạo Basel và từng có thời gian chơi cho Bayern Munich và Inter Milan. Tại World Cup 2018, Shaqiri đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình tuyển Thuỵ Sỹ. Anh chính là người đã ghi bàn thắng muộn vào lưới Serbia ở vòng bảng qua đó giúp đội nhà giành suất đi tiếp. HLV Sarri sẵn sàng ra mắt Chelsea. Truyền thông Italy đưa tin, HLV Maurizio Sarri đã có mặt ở London để chuẩn bị hoàn tất đàm phán với Chelsea. Theo các nguồn tin, Sarri sẽ ký vào bản hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Stamford Brigde, kèm điều khoản gia hạn 1 năm. Mức lương Sarri nhận ở Chelsea là 5,3 triệu bảng/mùa. Đồng thời, huyền thoại từng khoác áo CLB, Gianfranco Zola cũng sẽ trở thành trợ lý của ông Sarri trên băng ghế chỉ đạo.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.