Tin mới vụ tai nạn lao động làm 6 người thương vong ở Bình Dương

Tin mới vụ tai nạn lao động làm 6 người thương vong ở Bình Dương
TPO - Đến 16h30 chiều nay 22/2,  cơ quan chức năng đã xác minh đầy đủ danh tính nạn nhân, nguyên nhân tại nạn lao động, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Chiều nay (22/2), ông Lê Khắc Tri -  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, hiện công an và lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trước mắt, chính quyền huyện Bàu Bàng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sự.

Tin mới vụ tai nạn lao động làm 6 người thương vong ở Bình Dương ảnh 1 Vụ sập tháp cẩu làm 6 người thương vong

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã có danh sách người gặp nạn, gồm: 3 người tử vong là Đặng Văn Gấm (sinh năm 1986, quê Kiên Giang); K' Sơn (sinh năm 1996, quê Lâm Đồng) và Đặng Văn Thắng (sinh năm 1997, quê Kiên Giang).

Hai người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện là Nguyễn Anh Bảo (sinh năm 1975, ngụ Bình Dương) và K' Sản (sinh năm 1992). Trong khi đó, một công nhân nghe tiếng rung lắc đã bỏ chạy nên chỉ bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động được cơ quan chức năng kết luận là do sập tháp cẩu.

Vụ việc xảy ra lúc gần 11h trưa 22/2 tại công trình xây dựng trong Công ty Polytex Far Eastern thuộc Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tin mới vụ tai nạn lao động làm 6 người thương vong ở Bình Dương ảnh 2 Hiện trường vụ tai nạn lao động

Thời điểm xảy ra tai nạn, tổ xây dựng gồm có 6 người đang làm việc trên cẩu tháp thì bất ngờ trụ cẩu tháp bị gãy khiến cẩu tháp bị đổ sập xuống.

Vụ việc khiến anh Gấm, Sơn, Thắng tử vong tại hiện trường. Anh Bảo, anh Sản bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Một công nhân khác chạy thoát nên chỉ bị thương nhẹ không cần cấp cứu. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.