Tin mới vụ sập tường ở Bình Định khiến 5 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kết quả giám định cho thấy phương án thi công không đúng dẫn đến sập tường công trình, làm 11 người thương vong.
Tin mới vụ sập tường ở Bình Định khiến 5 người chết ảnh 1

Hiện trường vụ sập tường làm 11 người thương vong. Ảnh: Trương Định

Ngày 1/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan giám định đã có kết quả trưng cầu giám định kỹ thuật xây dựng trong vụ sập tường làm 11 người thương vong xảy ra tại dự án Nhà máy chế biến thực phẩm trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), hồi tháng 9/2022.

Theo lãnh đạo này, hiện cơ quan giám định đang trong giai đoạn bàn giao hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra. Kết quả giám định xác định phương án thi công không đúng dẫn đến vụ sập tường. Tuy nhiên, theo vị này, sau khi tiếp nhận hồ sơ, đơn vị cũng phải nghiên cứu lại kết quả giám định.

Trước đó, qua kiểm tra hiện trường ban đầu, cơ quan công an cũng phát hiện nhiều bất cập, sai sót trong quá trình thi công khu nhà xưởng của dự án. Hiện, Công an tỉnh Bình Định đang tập trung làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng hơn 16h ngày 15/9/2022, trong lúc thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến tại Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), bức tường của công trình bất ngờ sập xuống đè lên các công nhân. Vụ việc đã khiến 5 người chết và 6 người khác bị thương.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", để điều tra vụ việc kể trên.

UBND tỉnh Bình Định sau đó có quyết định về việc thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn). Tổ thành lập thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm quản lý nhà nước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.