Tin mới vụ giả quyết định của lãnh đạo tỉnh để hợp thức hóa nguồn cát

TPO - Chiều 30/5, Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ làm giả quyết định của lãnh đạo tỉnh về việc cấp giấy phép khai thác cát, cụ thể vụ việc sẽ được tỉnh công bố vào cuộc họp báo ngày mai 31/5.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng làm giả quyết định là người thân của lãnh đạo Cty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Trường Sơn Quảng Nam đã chỉnh sửa,  làm giả quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam để hợp thức hóa nguồn cát.

Tin mới vụ giả quyết định của lãnh đạo tỉnh để hợp thức hóa nguồn cát ảnh 1

Trước đó, khi bị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng kiểm tra và đình chỉ thi công hạng mục bờ kè lấn biển và san lấp thuộc dự án Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước để làm rõ thông tin về nguồn gốc cát, trong đó có việc sử dụng cát “moi trộm” từ khu vực biển Cửa Đại như báo chí phản ánh, cty TNHH The Sunrise Bay – chủ đầu tư dự án đã chứng minh nguồn cát do Cty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Trường Sơn (đơn vị ký hợp đồng cung cấp cát cho Cty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam thi công dự án) là “hợp pháp” bằng Quyết định 1193 ngày 6/4/2015 về việc gia hạn giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường và thuê đất tại khu vực xã A Tiêng, huyện Tây Giang do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn ký.

 Tuy nhiên, sau đó lãnh địa phương khẳng định chưa bao giờ cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát tại địa phương, nghi ngờ quyết định bị làm giả, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.