Tin mới vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà công ty may ở Cần Thơ

TPO - Chiều 23/3, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty TNHH Kwong Lung Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) vào sáng cùng ngày.

Tại cuộc họp báo, đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ cho biết, lúc 9h17 phút ngày 23/3, đơn vị nhận tin báo xảy ra cháy tại công TNHH Kwong Lung Meko tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Ban giám đốc Cảnh sát PCCC đã điều 180 chiến sĩ cùng 12 phương tiện chữa cháy xuống hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Các thành viên Ban giám đốc Cảnh sát PCCC cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo chữa cháy. 

Tin mới vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà công ty may ở Cần Thơ ảnh 1

Đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ báo cáo

Theo đại tá Trần Đức Đình, ngọn lửa ban đầu bùng phát ở tầng 5 của nhà xưởng, có diện tích trên 1.800 m2. Do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bông sợi khiến ngọn lửa cháy nhanh, lan sang nhiều hướng kèm theo khói đen dày đặc và khí độc.

Theo ông Đình, do đặc điểm của đám cháy trên cao và rộng cộng với điều kiện gió lớn gây khó khăn cho công tác triển khai chữa cháy. Lực lượng đã chia thành nhiều mũi tiếp cận phun nước trục tiếp từ đám cháy, không cho lây sang xung quanh. Tuy nhiên, xung quanh nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy nên vụ hỏa hoạn trở nên phức tạp.

Trước tình hình đó, một mặt lực lượng PCCC tập trung cho công tác chữa cháy, làm mát tránh sụp đổ cấu kiện nhà xưởng; mặc khác xin chỉ đạo Cục C66 – Bộ Công an, xin chi viện của Phòng cứu hộ, cứu nạn Quân Khu 9, PCCC các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long và TPHCM.

Theo ông Đình, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại ban đầu về vật chất chưa xác định được vì diện tích và tài sản bên trong quá lớn.

Hiện các đơn vị nghiệp của công an Cần Thơ đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Còn tại hiện trường, sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng PCCC đã tiến hành phun nước làm mát để ngăn ngọn lửa không bùng phát trở lại.

Ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND Cần Thơ cho biết: “Đây là vụ cháy lớn đối với Cần Thơ từ trước đến nay. Tuy công tác chữa cháy gặp khó khăn phức tạp nhưng các lực lượng đều phối hợp rất tốt. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng gây nhiều khó khăn cho công ty và công nhân".

Tin mới vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà công ty may ở Cần Thơ ảnh 2

Ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND Cần Thơ phát biểu

Ông Đào Anh Dũng cho biết thêm, sáng mai (24/3), UBND thành phố Cần Thơ sẽ cùng liên đoàn lao động lập kế hoạch hỗ trợ cho công nhân và công ty gặp hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.