Vĩnh Phúc

Tin mới vụ bị cách chức vẫn 'cơ cấu' làm lãnh đạo xã

TP - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Lạc (Vĩnh Phúc) vừa thông báo kết quả kiểm tra sự việc được báo Tiền Phong nêu trong bài “Vĩnh Phúc: Từng bị cách chức vẫn “cơ cấu” làm lãnh đạo xã”.

Theo đó, Ủy ban này xác nhận việc ông Bùi Thanh Sơn (nguyên bí thư) và ông Đào Xuân Hải (nguyên chủ tịch xã Bình Định) bị kỷ luật nhiều lần, mất chức ở nhiệm kỳ 2010- 2015 nhưng được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ủy ban này vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng, dù hai ông này từng bị kỷ luật nhưng thời hạn kỷ luật đã hết nên vẫn đủ điều kiện tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ xã. Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Thịnh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Lạc cho hay: Việc tái bổ nhiệm ông Sơn và ông Hải vào các chức danh trong Đảng và chính quyền tại xã Bình Định đã bị tạm dừng; lãnh đạo huyện Yên Lạc đã quyết định điều động cán bộ huyện về xã Bình Định để duy trì, ổn định hoạt động của xã này.

Liên quan đến các khiếu nại phát sinh được Tiền Phong phản ánh, ông Thịnh thông báo: Qua kiểm tra đã làm rõ việc ông Đào Xuân Hải thuê 48 mét vuông đất trên địa bàn xã nhưng không nộp tiền thuê đất trong 3 năm; yêu cầu chính quyền xã truy thu số tiền trên.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.