Tin mới về sức khỏe nạn nhân vụ đâm xe thảm khốc ở Bình Thuận

Các nạn nhân bị thương hiện đã ổn định sức khỏe
Các nạn nhân bị thương hiện đã ổn định sức khỏe
TP - Chiều 22/7, bác sĩ Vũ Cao Thiện - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, tình hình sức khoẻ 7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận rạng sáng 21/7 hiện đã ổn định. 4 người đã được xuất viện.

Ba nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) là chị Võ Thị Thu Tâm (32 tuổi) bị chấn thương đầu, ngực; hai con chị Tâm là bé Nguyễn Đức Huy (7 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phương Gia (11 tuổi) chỉ bị thương và xây xát nhẹ. Sau khi thăm khám, bác sĩ kê thuốc và cho về nhà theo dõi.

Hiện 3 nạn nhân bị thương đang điều trị tại khoa Ngoại, gồm: anh Lê Khắc Phụ (35 tuổi) bị chấn thương bụng, đã được chụp CT gan, đang theo dõi; bà Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi) bị trật khớp háng, bầm mắt và miệng; anh Nguyễn Thanh Tiếp (31 tuổi), chấn thương đầu và cổ. Cả ba bệnh nhân này đều tỉnh táo. Anh Phụ có thể nói chuyện bình thường. Anh Tiếp và bà Thủy chưa nói chuyện được nhiều.

Sức khỏe của tài xế xe tải Phan Thanh Tùng (29 tuổi, quê Khánh Hòa) cũng đã ổn định. Chủ xe tải cho biết, anh Tùng đã cung cấp lời khai, giấy tờ liên quan cho Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận). Sáng 22/7, gia đình đã đưa anh Tùng đến Nha Trang để khám chân trái do bị chấn thương trong vụ tai nạn. “Mọi việc cũng tạm ổn, sức khỏe của cháu Tùng không có gì đáng lo. Chân trái đi cà nhắc, sợ ảnh hưởng đến gân nên gia đình cho đi kiểm tra cho chắc ăn”, chủ xe tải nói.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra giữa xe khách 16 chỗ và xe tải trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận làm 8 người chết, 7 người bị thương.  “Có ý kiến cho rằng, phương tiện vào địa bàn tỉnh Bình Thuận thường chạy rất nhanh, đặc biệt là xe khách. Việc này có phải do tuần tra, kiểm soát không chặt chẽ?” - Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đặt câu hỏi trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chiều 21/7.

Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nói, lực lượng CSGT tỉnh và các địa phương trực thuộc thường xuyên tổ chức tuần tra, chốt chặn dọc tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn. Tuy nhiên, mặt đường chật hẹp, không có dải phân cách cứng khiến nguy cơ tai nạn tăng cao.

MỚI - NÓNG