Tin mới về bão số 6, chiều tối và đêm nay miền Bắc mưa to, trời trở rét

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiện, bão số 6 đã giảm cường độ so với hôm qua. Tuy nhiên, bộ phận không khí lạnh đang được tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa nên từ chiều tối và đêm nay ở khu vực này trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16-18 độ.

Thông tin về tình hình bão số 6 sáng 19/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Theo ông Lâm, hiện bão đã suy yếu hẳn so với ngày hôm qua. Dự báo đến 4h ngày 20/10, bão cách Quảng Bình-Thừa Thiên Huế khoảng 120km về phía Đông, sức gió cấp 8, giật cấp 10 và đến sáng ngày 21/10 bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, với sức gió dưới cấp 6.

Tin mới về bão số 6, chiều tối và đêm nay miền Bắc mưa to, trời trở rét ảnh 1
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét

Đáng lưu ý, hiện bộ phận không khí lạnh được tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa nên từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16-18 độ.

Ngoài ra, từ trưa chiều ngày nay đến ngày mai, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ đội biên phòng cho biết, từ hôm qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã tổ chức bắn pháo hiệu 22 điểm để kêu gọi các tàu thuyền vào bờ. Với dự báo gió giật cấp 6, cấp 7, khả năng ảnh hưởng đến tàu thuyền neo đậu. Do đó, ông Hưng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, bố trí chỗ neo đậu an toàn cho tàu thuyền ngư dân.

Đặc biệt, hiện Bộ đội Biên phòng từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi duy trì khoảng 4.000 cán bộ và hàng trăm phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.

Tin mới về bão số 6, chiều tối và đêm nay miền Bắc mưa to, trời trở rét ảnh 2

Đường đi dự kiến của bão số 6

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động tránh trú, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng các phương án ứng phó với bão ven bờ, trên đất liền.

Hiện, Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippin để các quốc gia tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú và hỗ trợ, cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.

Các Bộ Quốc phòng, Công an đã chỉ đạo các lực lượng cùng với người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực miền Trung và sẵn sàng công tác phòng ngừa, ứng phó bão số 6.

MỚI - NÓNG