Tin mới nhất về vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Thuận Phước

Cháu Trần Khánh Linh (8 tuổi) đã nhận thức và gọi tên được người thân.
Cháu Trần Khánh Linh (8 tuổi) đã nhận thức và gọi tên được người thân.
TP - Chiều 14/7, BS. Nguyễn Thành Đạt (khoa Gây mê hồi sức, BV Đà Nẵng), cho biết sức khỏe của hai cháu Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (6 tuổi) - hai nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước chiều 13/7 đã có bước tiến triển.

Cháu Linh đã qua cơn hôn mê, gọi được tên người thân, nhận thức được và không phải thở bằng máy. Cháu Minh đã cử động nhẹ tay, chân. Hiện tại, các bác sĩ đang cho cháu Minh thở bằng máy và an thần.

Chiều tối 13/7, một vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra giữa xe ô tô 43X-2047 do tài xế Đinh Thế Hiệp (ở Quảng Bình) điều khiển và hai xe máy đi ngược chiều do chị Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú quận Sơn Trà) điều khiển chở sau hai con Trần Trọng Minh, Trần Khánh Linh và xe máy do ông Đinh Quốc Long (58 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) điều khiển chở vợ là bà Trần Thị Thái (54 tuổi). Khi qua gần hết cầu, bất ngờ xe ô tô đâm thẳng vào hai xe máy trên. Cú đâm mạnh khiến ông Long chết ngay tại chỗ, bà Thái và chị Khánh bị hất văng xuống phía dưới cầu Thuận Phước, tử vong tại chỗ. Cháu Minh cũng bị rơi xuống cầu nhưng vẫn còn sống, cháu Linh bị thương nặng ở trên cầu. Cả hai cháu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: chấn thương sọ não, gãy tay, chân…

MỚI - NÓNG