Tin khẩn cấp về cơn bão số 2 đang đi vào khu vực Thái Bình - Nghệ An

TPO - Do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 2 (tên quốc tế là Sinlaku) và đang đổ bộ nước ta, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh tại Hà Nội và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại một số tỉnh.

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Do đó Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin khẩn cấp về cơn bão số 2 đang đi vào khu vực Thái Bình - Nghệ An ảnh 1 Cơn bão số 2 sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực miền Bắc và Thủ đô Hà Nội

Đồng thời, vì ảnh hưởng của bão nên vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh có gió giật từ cấp 6-8. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thái Bình có khả năng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3,0-3,5m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0 mét.

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, các tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 40-80mm, có nơi 150-200mm.

Đặc biệt, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Tin khẩn cấp về cơn bão số 2 đang đi vào khu vực Thái Bình - Nghệ An ảnh 2 Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng trong 6 giờ tới.

Trong ngày và đêm nay (02/8), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, do mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông trên khu vực các quận/huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai.

Sau đó có khả năng lan sang khu vực các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, và gió giật mạnh.

Do vậy, từ nay đến ngày 05/8, Hà Nội có mưa, riêng ngày và đêm nay có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h.

MỚI - NÓNG