Tin hot giáo dục: Cô giáo phạt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Học sinh lớp 3 uống nước vắt từ giẻ lau bảng
Học sinh lớp 3 uống nước vắt từ giẻ lau bảng
TPO - Cô giáo phạt học sinh lớp 3 uống nước vắt từ giẻ lau bảng; Lộ diện 31 trường xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS,PGS; 42 học sinh bị Hiệu trưởng phạt đứng hàng giờ trong buổi học; TP.HCM chỉ đạo chuyển trường cho nữ sinh khóc vì 'cô giáo không nói' ... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Cô giáo phạt học sinh lớp 3 uống nước vắt từ giẻ lau bảng

Do nói chuyện riêng, một học sinh lớp 3 ở Hải Phòng bị cô giáo phạt bằng hình thức uống nước vắt từ giẻ lau bảng. Chuyện xảy ra ở trường tiểu học An Đồng, khi cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng.

Hành động của cô giáo này gây bức xúc dư luận, vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo nên ngày 5/4, cô giáo này đã bị quyết định cho thôi việc. (xem chi tiết tại đây).

Lộ diện 31 trường xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên GS,PGS

Chiều 5/4, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các các đại học, học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng thỉnh giảng liên quan đến việc xét công nhận chức danh GS,PGS năm 2017.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo trên tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 30/4/2017.(xem chi tiết tại đây)

42 học sinh bị Hiệu trưởng phạt đứng hàng giờ trong buổi học

Mấy ngày qua, nhiều người ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) bức xúc trước việc Hiệu trưởng trường THCS&THPT Trần Đề bị phạt bằng hình thức đứng nhiều tiếng đồng hồ trước hành lang lớp học.

Theo người nhà của một học sinh (không muốn nêu tên): Vụ việc xảy ra tại lớp 6A3 vào sáng ngày 3/4. Cuối tiết 1 của môn Ngữ văn, do có mấy học sinh nam đùa giỡn nên cả lớp này gồm 42 học sinh bị thầy Trần Quốc Thống, Hiệu trưởng, bắt phạt bằng hình thức đứng ngoài hành lang lớp học từ tiết 2 cho đến tiết 4. Do đứng nhiều giờ liên tục nên có một số em bị mệt, thậm chí có em đổ bệnh phải nghỉ học ngày hôm sau...(xem chi tiết tại đây)

Tin hot giáo dục: Cô giáo phạt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng ảnh 1 Em Phạm Song Toàn
TP.HCM chỉ đạo chuyển trường cho nữ sinh khóc vì 'cô giáo không nói'

Sáng 6/4, UBND TP.HCM tổ chức họp khẩn liên quan việc cô giáo Trần Thị Minh Châu không giảng bài. Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng nhà trường giải quyết vụ việc quá chậm.

Tại cuộc họp khẩn sáng 6/4 về vụ cô giáo Trần Thị Minh Châu, THPT Long Thới, TP.HCM không giảng bài suốt hơn ba tháng, bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Sở GD&ĐT TP.HCM đã biết nguyện vọng chuyển trường của em Phạm Song Toàn.(xem chi tiết tại đây)
Tin hot giáo dục: Cô giáo phạt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng ảnh 2 Thầy Tiến cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.
Thầy giáo chủ nhiệm bị nam sinh đâm gục trước cổng trường

Sau khi nhắc nhở C vì hình xăm môi cô gái trên cổ dẫn đến việc 2 thầy trò cự cãi, thầy Tiến có tát C một cái. Tan học, C thủ dao đâm thầy Tiến gục tại chỗ.

Vụ việc xảy ra tại trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nhận xét, Ngô Văn C vốn là học sinh ngoan hiền, có thành tích học tập tốt nên mới được bổ nhiệm làm lớp trưởng. Về thầy Tiến, thầy làm chủ nhiệm và được đánh giá có năng lực.(xem chi tiết tại đây).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.