Tín hiệu vui cho Công Phượng

Công Phượng trong màu áo Incheon United
Công Phượng trong màu áo Incheon United
TP - Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam được tung vào sân thi đấu gần 30 phút ở trận Incheon United gặp đội đầu bảng Sangju Sangmu thuộc vòng 3 giải K-League 1 (Hàn Quốc). Phút 65, HLV Jorn Andersen tung Công Phượng vào sân ở thời điểm Incheon United đang bị Sangju Sangmu dẫn trước một bàn. 

Cầu thủ Park Yong-ji ghi là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 53. Chỉ hai phút có mặt trên sân, Công Phượng đã đặt dấu ấn với đường chọc khe thuận lợi cho Heo Yong-jun. Tuy nhiên, cầu thủ này đã không thắng được thủ môn đội chủ nhà trong pha đối mặt và bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc.

Trong gần 30 phút có mặt trên sân, Công Phượng di chuyển khá rộng, nhưng lại rơi vào trạng thái “đói bóng” khi anh nhận rất ít đường chuyền từ các đồng đội.

Cuối trận đấu, Incheon United còn nhận thêm 1 bàn nữa ở phút 83. Trong một pha phối hợp đá phạt đẹp mắt, đội trưởng Kim Min-uh đã lập công, ấn định tỉ số lên 2-0 cho Sangju Sangmu.

Đây là thất bại đầu tiên của  Incheon United ở mùa giải này. Sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Jorn Andersen đang có 4 điểm và tạm đứng thứ 6 trên BXH K-League. Vòng tới, Công Phượng và đồng đội sẽ có cuộc đấu trên sân khách trước Suwon Bluewings vào lúc 14 giờ ngày 31/3.

Ở trận “chào sân” K-League, Công Phượng được HLV Jorn Andersen tung vào sân thay người ở những phút cuối cùng nhằm “câu giờ”, trong trận Incheon United giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Gyeongnam tại vòng 2. Do thời gian quá ít, chân sút sinh năm 1995 không kịp tạo ra dấu ấn. Anh thậm chí còn chưa kịp chạm bóng thì trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.

Lần này, gần 30 phút có mặt trên sân và ít nhiều để lại dấu ấn cho thấy Công Phượng đang tỏ ra hòa nhập tốt tại K-League. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với cá nhân anh cũng như bóng đá nước nhà. Hy vọng tiền đạo tuyển Việt Nam sẽ được HLV Jorn Andersen trọng dụng nhiều hơn ở những trận tiếp theo, không chỉ còn vào sân từ băng ghế dự bị. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.