Tin đọc nhanh sáng 9/12: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND

Tin đọc nhanh sáng 9/12: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND
TP - Ngày 8/11, tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 14 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Dương Anh Điền, bầu ông Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. 

Ông Điền chuyển sang giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng thay ông Nguyễn Văn Thành vừa được điều chuyển giữ chức Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Đỗ Hoàng

* Ngày 8/12, Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng cho biết, đến 1/7/2015 sẽ dừng phát sóng truyền hình analog; đến tháng 6/2015, toàn thành phố sẽ sử dụng đầu thu kỹ thuật số, truyền hình cáp, đồng thời hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho hơn 30.000 gia đình. Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Thanh Trần

* Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện ông Vũ Ngọc Sinh (60 tuổi, trú tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa) vận chuyển 40,5 kg đạn hoa cải. Ông Sinh khai nhận được một người lạ mặt thuê vận chuyển số đạn chì này từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ và được trả công 200.000 đồng.

Duy Chiến

* Chiều 8/12, xe đầu kéo 51C-479.52 chở alumin bị lật trên quốc lộ 20 đoạn qua xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, khiến tài xế bị thương nhẹ, khoảng 30 tấn hàng đổ ra đường. Xe đầu kéo lưu thông hướng Lâm Đồng - Đồng Nai, chạy tốc độ cao, đi vào đoạn đường cong, đâm vào trụ đèn chiếu sáng rồi lật nghiêng.

Mạnh Thắng

* Triển lãm “Mác-tin, một người bạn đến từ châu Âu” diễn ra từ ngày 12 đến 22/12 tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Tranh triển lãm được trích từ bộ sách gồm 10 cuốn về trẻ em sống ở vùng đồng quê, trang trại nhiều thú nuôi ở Bỉ.

B.T

Liên tỉnh xử lý “cát tặc”. UBND thành phố Hà Nội vừa đề nghị tỉnh Hà Nam, Hưng Yên cùng phối hợp xử lý nạn “cát tặc” trên sông Hồng. Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, thời gian gần đây tình trạng xe quá tải trọng đi trên đê, khai thác cát trái phép ở lòng sông Hồng và xây dựng công trình trên bãi sông Hồng diễn ra hết sức nhức nhối.

Tăng cường 3.400 phương tiện cho dịp Tết. Theo dự đoán, dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Ất Mùi, lượng khách qua các bến xe sẽ tăng trung bình từ 20% đến 40% và thời gian cao điểm tăng khoảng 30% đến 50% so với ngày thường. Theo đó, sẽ có hai đợt cao điểm: Đợt 1 vào Tết Dương lịch (31/12/2014), đợt 2 từ 14/2/2015 (26 tháng Chạp). Trước tình hình đó, Cty CP Bến xe Hà Nội đã chuẩn bị tăng cường thêm 3.400 phương tiện để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách.

Phát hiện dịch cúm H5N1 trên đàn gà. Ngày 8/12, Thú y tỉnh Trà Vinh tổ chức khử trùng tiêu độc khu vực 177 con gà ở xã Phong Thạnh (Cầu Kè, Trà Vinh) bị chết vì cúm H5N1, theo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ Cơ quan Thú y vùng VII. Như vậy, dịch cúm H5N1 trên đàn gà xuất hiện trở lại ở Trà Vinh sau hơn 9 tháng, tính từ ngày 24/2/2014, từng làm chết hơn 16.500 con gà ở 25 ổ dịch tại 12 xã.

MỚI - NÓNG