Tin đọc nhanh ngày 9/3

Tin đọc nhanh ngày 9/3
TP - * Ngày 8/3 (tức 18 tháng giêng Ất Mùi), hàng vạn người đến dự lễ hội Chùa Tiên, thuộc phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Du khách phương xa leo lên đỉnh núi Tiên, vúc tay uống nước trời, lấy lộc, cầu may mắn năm sớm.

Xứ Lạng có tới 340 lễ hội xuân được kéo dài từ ngày mồng 2 tết đến hết tháng giêng. Trong số này có tới trên 90% hội Lồng thồng (hội xuống đồng), ước nguyện mưa thuận, gió hòa, vụ mùa tươi tốt. 

Nguyễn Duy Chiến

* Tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Hội doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh này tổ chức lễ trao thưởng Cúp vàng doanh nhân xứ Nghệ lần thứ tư.

Giải thưởng “Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ” lần thứ 4 - năm 2015 đã trao thưởng cho 39 doanh nhân xuất sắc.

Phan Sáng
* Sáng 8/3/2015, tại Khu Du lịch Sinh thái Văn hóa Cộng đồng Ko Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc Hội thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên. Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ năm. Có 37 nghệ nhân đến từ các tỉnh Tây Nguyên, trong đó 29 nghệ nhân tỉnh Đắk Lắk. 
Lê Hường
* Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, trong dịp xuân Ất Mùi 2015, các huyện, thành phố trong tỉnh đồng loạt ra quân phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn bác Hồ”; kết quả đã trồng được gần 70.000 cây lâm nghiệp, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ở biên giới.
Duy Chiến
* Trưa 8/3, đám cháy bùng phát tại khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận (TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), thiêu rụi 4 căn nhà của dân. Công an điều 4 xe chữa cháy với hơn trăm con người đủ lực lượng nhưng phải mất 1 giờ mới khống chế được ngọn lửa. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Thanh Hải

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.