Tin đọc nhanh ngày 11/3

Tin đọc nhanh ngày 11/3
TP - Ngày 10/3, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2017, để giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trường đại học Hoa Kỳ khoảng từ 3 tháng đến 9 tháng. 

VSP khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh -thành nộp đơn. Các học giả được tuyển chọn sẽ được VSP đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian tham gia chương trình và vé máy bay khứ hồi đi Hoa Kỳ. Chi tiết chương trình và nộp hồ sơ trực tuyến tại   http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html. Hạn chót nộp hồ sơ: 17h, thứ Bảy, ngày 15/10/2016 (theo giờ Việt Nam).                

P.V

* Ngày 10/3, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy 1.620 kg nầm lợn nhập lậu do công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao xử lý. Trước đó, tại quốc lộ 1A, Phòng cảnh sát môi trường- Công an Lạng Sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 12C-029.50 do Hoàng Lân Bình (SN 1978), trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn điều khiển chở số nầm lợn trên trong các bao tải không có giấy tờ hợp lệ, bốc mùi hôi thối. Ông Bình khai đã mua nầm lợn từ Trung Quốc vận chuyển về xuôi giao bán cho các nhà hàng đặc sản.             

Nguyễn Duy Chiến

* Ngày 10/3, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng bắt đầu cấp nước sạch miễn phí cho khoảng 350 hộ dân ở ấp Nam Chánh (xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) và ấp Mù U, Phủ Quyết (xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu). Đây là những ấp tách biệt, nước ngọt dự trữ đã cạn và đang phải mua nước sạch chở đến với giá 100.000 - 300.000đồng/m3. Trung tâm thuê xe bồn loại 5 m3, mỗi ngày chở 4-5 chuyến. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thành Dũng cho biết, việc cấp nước miễn phí kéo dài đến khi có mưa.        

Xuân Lương

* Ngày 10/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng xây dựng Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 mở rộng, theo hình thức EPC (Thiết kế - Cung cấp vật tư thiết bị - Xây dựng lắp đặt) với tổ hợp Nhà thầu là Tập đoàn Công nghiệp nặng Doosan (Hàn Quốc), Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương.

Với tổng mức đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD, dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng dự kiến hàng năm cung cấp cho hệ thống điện khoảng 3,6 tỷ kWh. Nhà máy dự kiến khởi công vào quý I/2016 và sẽ được đưa vào vận hành sau 45 tháng lắp đặt, xây dựng.  

P.Tuyên

MỚI - NÓNG