Tin bài hấp dẫn trên Tiền Phong ngày 26-3

Tin bài hấp dẫn trên Tiền Phong ngày 26-3
TPO - Việt dã Tiền Phong là minh chứng cho sức bật của tuổi trẻ, một thương hiệu của thể thao Việt Nam.

Đó cũng là hình ảnh rất đẹp khi diễn ra ở thành phố di sản, trong không khí tưng bừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc, kỉ niệm ngày Huế giải phóng và chuẩn bị cho hai sự kiện văn hoá lớn: Khai hội Festival Huế 2012 diễn ra đồng thời với lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia 2012, mà Việt dã giải báo Tiền phong là hoạt động mở đầu cho chuỗi 10 sự kiện lớn của cả khu vực bắc Trung Bộ. Bài trung tâm của số báo này.

Là địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, xã vùng biển Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang phải đối diện với nhiều thực trạng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây trăm bề nỗi lo: lo đất ở cho người sống, lo đất mai táng cho người đã khuất, lo biến đổi khí hậu, lo ô nhiễm môi trường...Phóng sự trang 9.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong – Trưởng phòng nghiên cứu Kinh tế - Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội khẳng định, doanh nghiệp phá sản hàng loạt cũng là cơ hội, trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong xung quanh hiện tượng hàng ngàn doanh nghiệp trong nước bị xóa phiên hiệu. Thông tin trang 3.

Do chưa có tiền lệ, lại gặp quá nhiều vướng mắc về thủ tục nên các dự án xây dựng bãi đỗ xe bị đình trệ, kinh phí tăng vọt khiến không ít nhà đầu tư nản lòng, dù TPHCM đang thiếu bãi đỗ xe và lĩnh vực này nhận được nhiều chính sách ưu đãi. Thông tin trang 10.

Mùa nuôi tôm mới mở ra ở bán đảo Cà Mau, nhiều người nuôi đã trắng tay, phải "treo" ao, còn các nhà máy chế biến thiếu nguyên liệu và công nhân thiếu việc làm. Thông tin trang 15

Sáng nay (26-3), tại Thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 sẽ xem xét lập phương án cứu hộ cứu nạn cho thủy điện này, nếu tình huống xấu xảy ra khi có mưa lũ. Bài trang 15

Bên cạnh đó, số báo chuyển đến bạn đọc những thông tin thời sự như: Hàng loạt nữ sinh ngất xỉu; Một nhà báo bị cứa cổ tại nhà riêng; Mỹ giục Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên về hạt nhân; Cứu 21 thuyền viên trên hai tàu đắm….

Tiền Phong nhật báo phát hành 5 giờ sáng trên toàn quốc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.